PAHO cảnh báo dịch sốt xuất huyết tại châu Mỹ

My Bình (VTV8), icon
01:45 ngày 15/02/2020

VTV.vn - Tổ chức Y tế châu Mỹ (PAHO) cảnh báo, số ca mắc sốt xuất huyết tại các nước châu lục này đã vượt hơn 3 triệu người trong năm 2019, và đây là mức tăng kỷ lục.

(Ảnh minh họa: AP News)

Người đứng đầu Khoa Truyền nhiễm và sức khỏe môi trường của PAHO Marcos Espinal cho biết, dù tỷ lệ mắc sốt xuất huyết tăng mạnh trong năm 2019, số trường hợp tử vong lại ở mức dưới 1%. Trong tổng số ca sốt xuất huyết tại châu Mỹ vào năm 2019, Brazil chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 2,24 triệu người và một nửa số trường hợp tử vong trong khu vực cũng là ở quốc gia Nam Mỹ này. Tính từ đầu năm 2020 tới nay, đã có hơn 125.000 người mắc sốt xuất huyết tại khu vực.

Trong diễn biến khác, các nhà khoa học Mỹ và Anh lần đầu tiên đã chứng minh được cách các phân tử đóng một vai trò quan trọng trong quá trình các tế bào ký sinh trùng sinh sôi một cách nhanh chóng và gây ra bệnh sốt rét chết người. Nếu ngăn chặn được ký sinh trùng sốt rét sinh sôi, các chuyên gia có thể giúp loại bỏ triệt để một trong những căn bệnh truyền nhiễm gây chết người nhiều nhất trên thế giới.


Công nghệ chỉnh sửa gien loài muỗi tạo đột phá trong ngăn ngừa sốt xuất huyết Công nghệ chỉnh sửa gien loài muỗi tạo đột phá trong ngăn ngừa sốt xuất huyết Paraguay ban bố tình trạng khẩn cấp do sốt xuất huyết Paraguay ban bố tình trạng khẩn cấp do sốt xuất huyết Bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Pakistan, 20 người thiệt mạng Bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Pakistan, 20 người thiệt mạng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục