Tình trạng kháng kháng sinh làm gia tăng số ngày nằm viện và chi phí điều trị

Thanh Ba (VTV8), icon
08:33 ngày 10/01/2020

VTV.vn - Sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc kháng sinh đang làm gia tăng số ngày nằm viện, chi phí điều trị và tỷ lệ tử vong ở tất cả nhóm tuổi.

(Ảnh: AP)

Theo Bộ Y tế, hiện ở Việt Nam đã xuất hiện vi khuẩn đa kháng và vi khuẩn toàn kháng. Theo đó, tại Việt Nam đã xuất hiện vi khuẩn kháng với 2 nhóm kháng sinh và với tất cả kháng sinh với tỷ lệ tử vong do nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc chiếm 1/2 số ca nhiễm khuẩn. LHQ ước tính, vi khuẩn kháng thuốc cướp đi sinh mạng của hơn 700.000 người mỗi năm trên toàn thế giới với hàng triệu ca bệnh, 35.000 bệnh nhân tử vong mỗi năm ở Mỹ và 25.000 người tử vong mỗi năm tại châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo, đến năm 2050, chi phí điều trị kháng kháng sinh trên toàn cầu lên tới 100.000 tỷ USD, 10 triệu người tử vong mỗi năm vì kháng kháng sinh. Hậu quả kinh tế của kháng kháng sinh được cho là nặng nề tương đương với khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Năm 2019 đánh dấu nhiều vấn đề mới nảy sinh đe dọa sức khỏe cộng đồng trên quy mô toàn cầu, trong đó có sự trỗi dậy và phát triển nhanh chóng của các loại vi khuẩn kháng thuốc, gây khó khăn cho việc điều trị, những bệnh thông thường đang trở thành mối đe dọa mới và nguy hiểm nhất cho sức khỏe con người.

Thuốc kháng sinh từng là vũ khí đắc lực để chống lại các bệnh do nhiễm vi khuẩn, nhưng giờ đây vi khuẩn phát triển khả năng đề kháng các loại kháng sinh từng được điều chế để chống lại chúng, tốc độ nghiên cứu và bào chế thuốc kháng sinh thế hệ mới không nhanh bằng mức độ gia tăng của các vi khuẩn kháng thuốc. Vì vậy, từ năm 2008 đến nay, không có thêm kháng sinh mới nào được tìm ra. Hiện tượng kháng kháng sinh xảy ra khi mầm bệnh hay vi khuẩn có khả năng tạo ra cách chống lại thuốc kháng sinh, làm cho việc điều trị bệnh nhiễm khuẩn trở nên khó khăn, thậm chí không thể điều trị được. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kháng kháng sinh gia tăng chủ yếu do tình trạng lạm dụng kháng sinh, dùng kháng sinh trị các bệnh do nhiễm virus, tự mua thuốc uống và tự dừng uống thuốc không theo chỉ định của bác sĩ.

Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa Việt Nam vào danh sách các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Trong khi nhiều quốc gia phát triển sử dụng kháng sinh thế hệ 1 vẫn hiệu quả, Việt Nam đã phải dùng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4. Đáng ngại hơn, ở nước ta đã xuất hiện một vài loại siêu vi khuẩn kháng tất cả các loại kháng sinh. 

Việc điều trị kháng sinh khi không mắc bệnh lý nhiễm khuẩn đã làm gia tăng tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. Nguy hiểm hơn nữa là vào thời điểm vi khuẩn đang ngày càng phát triển khả năng kháng kháng sinh, việc sản xuất thuốc kháng sinh lại càng hạn hẹp. Có lẽ hơn bao giờ hết, mỗi người trong chúng ta phải biết tự cứu mình bằng cách sử dụng thuốc hợp lý trước khi mọi việc trở nên quá muộn.

Vi khuẩn kháng thuốc là vấn đề sức khỏe toàn cầu năm 2020

LHQ ước tính, vi khuẩn kháng thuốc cướp đi sinh mạng của hơn 700.000 người mỗi năm trên toàn thế giới với hơn hàng triệu ca bệnh


Thế giới bước vào cuộc khủng hoảng kháng sinh mới Thế giới bước vào cuộc khủng hoảng kháng sinh mới

VTV.vn - Các công ty dược sản xuất kháng sinh có nguy cơ phá sản do khó thu hồi vốn và không mặn mà nghiên cứu kháng sinh mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục