TV& VIDEO

Biển Đông du ký: Ghé thăm “sân ga” của những loài chim quý

-Thứ bảy, ngày 31/03/2018 09:00 GMT+7

VTV.vn - Bạn sẽ không thể tin vào mắt mình khi ngắm những cảnh đẹp tuyệt vời của Nam Định trong “Biển Đông du ký” lần này!

Nhắc đến Nam Định, chắc hẳn khán giả sẽ nghĩ ngay đến những lế hội nổi tiếng như Chợ Viềng, đền Trần, ... Nhưng ít người biết rằng, Nam Định còn có rất nhiều điểm dừng chân nổi tiếng mà chắc chắn khi một lần đặt chân tới, bạn sẽ không thể nào quên.

Biển Đông du ký: Ghé thăm “sân ga” của những loài chim quý - Ảnh 2.

Nối tiếp hành trình khám phá cửa biển Ba Lạt, tuần này Huyền My và Lê Hùng – hai nhân vật trải nghiệm của "Biển Đông du ký" sẽ đưa khán giả đến với nơi được mênh danh là "ga" chim quốc tế, khu dự trữ sinh quyển Thế giới mang tên "Vườn quốc gia Xuân Thủy".

Biển Đông du ký: Ghé thăm “sân ga” của những loài chim quý - Ảnh 3.

Vườn quốc gia Xuân Thủy ở Nam Định là một trong các khu rừng ngập nước quan trọng của Việt Nam. Là khu bảo tồn đất ngập nước ven biển, nơi sông Hồng đổ ra có diện tích 7.100ha, bao gồm vùng bãi bồi Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Xanh và vùng đệm rộng 8.000ha, trong đó có gần 3.000ha rừng ngập mặn.

Vườn quốc gia Xuân Thủy có hệ sinh thái độc đáo, đặc biệt đây là điểm dừng chân của nhiều loài chim biển, trong đó thường xuyên xuất hiện 9 loài có tên trong sách đỏ quốc tế như: rẽ mỏ thìa, cò thìa, choắt mỏ thìa, mòng biển mỏ ngắn, bồ nông, choắt chân màng lớn, cò lạo Ấn Độ, choắt mỏ vàng, cò trắng Trung Quốc. Theo thống kê, ở khu vực vườn Quốc gia Xuân Thủy có 219 loài chim thuộc 41 họ 13 bộ. Hàng năm vào tháng 11, 12, hàng đàn chim từ phương Bắc di cư xuống phía Nam tránh rét đã chọn Xuân Thủy làm điểm dừng chân, nghỉ ngơi, kiếm ăn để tiếp tục tích lũy năng lượng cho hành trình dài hàng nghìn cây số của mình. Vào lúc cao điểm, vườn quốc gia Xuân Thủy được ví như một "ga" chim quốc tế với gần 40 nghìn loài.

Biển Đông du ký: Ghé thăm “sân ga” của những loài chim quý - Ảnh 5.

Vườn quốc gia Xuân Thủy được ví như "sân ga" của nhiều loài chim quý

Nếu bạn chưa có cơ hội đặt chân đến nơi đây, thì cũng đừng buồn, hai nhân vật của "Biển Đông du ký" lần này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Đừng bỏ lỡ cơ hội "mục sở thị" "sân ga" của những lòi chim quý trong "Biển Đông du ký" lên sóng lúc 21h30 tối nay, thứ Bảy (31/03) trên VTV6 nhé!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI