TV& VIDEO

Chuyến đi màu xanh: Mã QR - Mã vạch thế hệ mới

VTV6-Thứ hai, ngày 02/07/2018 18:00 GMT+7

VTV.vn - Đã bao giờ bạn đi mua hàng và nhìn thấy trên bao bì sản phẩm thấy ô vuông có những ký tự lạ chồng chéo lên nhau? Một số thông tin sẽ giúp bạn hiểu hơn về ký hiệu này.

Hiện nay, nếu bạn để ý sẽ thấy một loại mã có hình dạng ô vuông với nhiều ký tự lạ chống chéo lên nhau xuất hiện ở khắp nơi. Chúng có mặt trên các bao bì sản phẩm trong siêu thị, trên tấm poster sự kiện, tại các nhà ga, bến xe, thậm chí là cả rạp phim. Liệu bạn có bao giờ thắc mắc những ký hiệu đó là gì và tại sao chúng lại xuất hiện ngày càng nhiều như vậy?

Những ký hiệu đó chính là mã QR (viết tắt của Quick Response code) là một loại mã vạch thế hệ mới. Mã QR là dạng mã vạch hai chiều có thể được đọc bởi một máy đọc mã vạch hay điện thoại thông minh có kết nối mạng internet.

Khác với loại mã vạch thông thường chỉ lưu trữ được lượng nhỏ thông tin và chỉ với máy chuyên dụng mới có thể đọc được mã, mã QR nắm giữ lượng lớn thông tin ở nhiều hình thức khác nhau như văn bản, hình ảnh, video… và tiện sử dụng.

Nắm được sự ưu việt này, nhiều cơ sở sản xuất đã cho in mã QR lên bao bì sản phẩm. Người tiêu dùng có thể an tâm hơn khi đi mua sắm vì với chỉ một thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại thông minh là có thể biết được thông tin, nguồn gốc của mặt hàng.

Và Mã QR này lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình trong chương trình Chuyến đi màu xanh như một ký hiệu giúp bạn luôn tự nhắc bản thân rằng : khi mua bất kỳ sản phẩm tiêu dùng nào, hãy chú ý lựa chọn những sản phẩm có mã QR. Vì đó là dấu hiệu cho thấy sản phẩm có đầy đủ thông tin, truy được nguồn gốc sản phẩm rõ ràng. Bạn luôn quan tâm đến sản phẩm xanh, sạch, có nguồn gốc rõ ràng, uy tín, mã QR là một cách giúp bạn nhận biết trong lựa chọn sản phẩm tin cậy cho mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI