44% người Việt mang vi khuẩn lao

Ban Thời sự, icon
02:26 ngày 09/12/2017

VTV.vn - Nghiên cứu của Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 126.000 người mắc lao.

Theo nghiên cứu, vi khuẩn lao trú ngụ ở các hang, hốc trong cơ thể. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai mang vi khuẩn lao cũng mắc bệnh lao. Điều này có nghĩa những người khỏe mạnh vẫn đang có vi khuẩn lao trong người.

Những nguy cơ khiến chúng ta mắc lao bao gồm việc tiếp xúc với người bị lao thường xuyên. Bệnh cũng dễ mắc khi cơ thể suy giảm hệ miễn dịch hoặc sống trong các khu chật hẹp như trại giam, phòng trọ.

Dinh dưỡng kém, sức đề kháng suy giảm, hút thuốc lá, lạm dụng rượu, đái tháo đường, sống chung HIV/AIDS cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh lao. Để phát hiện sớm bệnh lao, chuyên gia khuyến nghị người dân nên lưu ý khi có các triệu chứng hô hấp như ho hoặc sốt.

Hội nghị chuyên ngành lao và bệnh phổi khu vực ĐBSCL Hội nghị chuyên ngành lao và bệnh phổi khu vực ĐBSCL Đối thoại chính sách về bệnh lao tại APEC Đối thoại chính sách về bệnh lao tại APEC Điều trị thành công ca bệnh lao gan đầu tiên tại Việt Nam Điều trị thành công ca bệnh lao gan đầu tiên tại Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục