700 trẻ sinh ra có một trường hợp bị khe hở môi, hàm ếch

Ngọc Bích (Ban Thời sự), icon
05:00 ngày 19/09/2016

VTV.vn - Tại Việt Nam, ước tính cứ 700 trẻ sinh ra có một trường hợp bị khe hở môi, hàm ếch và dị tật hàm - mặt.

Đây là con số thống kê của Tổ chức phẫu thuật nụ cười Việt Nam. Cũng theo tổ chức này, mỗi năm cả nước có 3.000 trẻ mới sinh bị dị tật hở môi, hở hàm ếch và dị tật hàm - mặt và con số tồn đọng chưa được phẫu thuật khoảng 10.000 em.

Dị tật sứt môi và hở hàm ếch là khiếm khuyết bẩm sinh, không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn khiến trẻ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, gây khó khăn cho trẻ khi ăn, nói. Nghiêm trọng hơn, dị tật này còn ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần và sự phát triển của trẻ nhỏ khi bị cộng đồng xa lánh, kì thị.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục