Bắt đầu đợt thử nghiệm vaccine HIV mới tại châu Phi

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
02:21 ngày 02/12/2016

VTV.vn - Cuộc thử nghiệm bắt đầu trên 5.400 nam và nữ ở độ tuổi từ 18 đến 35 trong đó phần lớn là nữ giới, vốn là những đối tượng dễ bị lây nhiễm hơn.

Ảnh minh họa: Health-e News

Trong bối cảnh thế giới hưởng ứng Ngày phòng chống AIDS 1/12 hàng năm, các nhà khoa học quốc tế đã tiến hành đợt thử nghiệm vaccine chống virus HIV mới tại châu Phi.

Loại vaccine được thử nghiệm lần này là phiên bản cải tiến của vaccine RV144 trong đợt thử nghiệm gần nhất ở Thái Lan hồi năm 2009. Vaccine mới được thử nghiệm với hy vọng nâng tính hiệu quả lên hơn 50% so với con số 31% của cuộc thử nghiệm trước đó.

Các nhà khoa học hy vọng, nếu hiệu quả đạt trên 50%, cộng với các biện pháp bảo vệ khác như bao cao su, thuốc ức chế, đây sẽ là "một bước tiến rất lớn" trong cuộc chiến chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Phòng chống HIV - Vấn đề đau đầu của các nhà chức trách châu Phi Phòng chống HIV - Vấn đề đau đầu của các nhà chức trách châu Phi Gần 1 người Nga có kết quả dương tính với HIV Gần 1 người Nga có kết quả dương tính với HIV Những con số báo động về HIV/AIDS Những con số báo động về HIV/AIDS

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục