Bé gái sốc phản vệ nguy kịch sau khi bị ong đốt

Văn Thành, icon
06:50 ngày 16/07/2021

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi 12 tuổi, trú tại Ngọc Lặc trong tình trạng rất nặng.

Theo lời kể của gia đình, cùng ngày nhập viện, bệnh nhi đang chơi cùng bạn, không may bị khoảng 10 con ong đốt vào vùng đầu, cổ (không biết là ong gì). Sau đó, bệnh nhi nổi đỏ toàn thân, nôn, khó thở.

Gia đình đưa bệnh nhi vào Bệnh viện huyện Ngọc Lặc trong tình trạng ý thức lơ mơ, tím tái, thở chậm yếu, mạch yếu, nhịp tim chậm, rời rạc, nhiều máu trào qua đường mũi, miệng.

Bệnh nhi khẩn trương được cấp cứu tuần hoàn hô hấp, theo phác đồ phản vệ. Sau 1 giờ, bệnh nhi đỡ hơn, tuy nhiên còn rất nặng, nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bệnh nhi vào Khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng thở theo bóp bóng qua nội khí quản, ý thức hôn mê, da tái, mạch nhanh nhỏ, huyết áp không đo được, phổi giảm thông khí và có nhiều ral ẩm, bọt hồng qua nội khí quản, nước tiểu ít qua sonde.

Các bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhi bị phản ứng phản vệ độ 3, suy tim - phù phổi cấp/ ong đốt ngày thứ nhất. Nhận định đây là tình trạng rất nặng, suy chức năng tim nghiêm trọng, giãn buồng thất trái, cần đánh giá và theo dõi sát, cân nhắc sử dụng hệ thống trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể - ECMO với mục đích hỗ trợ chức năng phổi và tim mạch.

Qua một ngày điều trị tích cực, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi ổn định hơn, ý thức cải thiện, không còn phù phổi, tuy nhiên chức năng tim còn giảm rất nhiều. Kiên định với phác đồ, sau 3 ngày điều trị tích cực, ý thức bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, chức năng tim dần được cải thiện, không khó thở, bệnh nhi được cai thở máy, chuyển thở oxy.

Sau 10 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi ổn định, được cho ra viện về theo dõi tại nhà.

ThS.BS Ngô Việt Hưng, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: Trong sinh hoạt hàng ngày, việc bị ong đốt khá thường gặp cả ở người lớn và trẻ em. Các loại ong hay gặp đó là: ong mật, ong vàng, ong vò vẽ.... trong đó ong vò vẽ là loài có độc tính cao.

Theo bác sĩ Hưng, sốc phản vệ là tai biến dị ứng nghiêm trọng, gây tử vong nếu không được chẩn đoán, xử lý kịp thời. Ngay khi có biểu hiện bất thường sau khi tiếp xúc với chất lạ như mẩn ngứa, khó thở, đau bụng, nôn, tiêu chảy, choáng váng... đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục