Bệnh đái tháo đường có thể dẫn tới biến chứng loét chân

Ban Thời sự, icon
08:02 ngày 26/11/2018

VTV.vn - Đái tháo đường là bệnh có thể dẫn tới biến chứng ở mắt, tim mạch, thận và điển hình là ở bàn chân nếu không phát hiện sớm, điều trị đầy đủ, theo dõi chặt chẽ.

Điều đáng nói, không ít người bệnh còn chủ quan với biến chứng này hoặc chữa theo cách không chính thống, dẫn đến hậu quả nặng nề hơn.

Theo thống kê, có khoảng 15 - 25% người bị đái tháo đường gặp biến chứng loét chân, phải cắt bỏ ngón hoặc bàn chân, thậm chí cả chân.

Bị tổn thương bàn chân thường gặp ở những người có thời gian mắc bệnh trên 10 năm. Các chuyên gia khuyến cáo, bệnh nhân không nên tự chăm sóc, điều trị nhiễm trùng tổn thương bàn chân. Vì vậy, khi thấy đau hay bất kỳ tổn thương nào ở chân, dù nhỏ như vết nứt kẽ ngón chân, người bệnh cũng cần đi khám ngay, tránh để biến chứng nặng nề, không chỉ đau đớn mà còn phải cắt bỏ chi. Đái tháo đường phải điều trị lâu dài, tuân thủ theo đúng chế độ dinh dưỡng, tập luyện và chỉ định thuốc của bác sĩ.

Bệnh võng mạc đái tháo đường: Hiểm họa ngầm gây mù lòa Bệnh võng mạc đái tháo đường: Hiểm họa ngầm gây mù lòa

VTV.vn - Đái tháo đường là bệnh lý phổ biến có nguy cơ gây tổn hại võng mạc mắt, dẫn đến mù lòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục