Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở New Zealand xuất viện

Hoài Linh, icon
06:02 ngày 29/05/2020

VTV.vn - New Zealand tuyên bố không còn bệnh nhân COVID-19 nào phải điều trị sau khi người mắc COVID-19 cuối cùng được rời khỏi bệnh viện Middlemore.

(Nguồn: CNN)

Ashley Bloomfield, tổng giám đốc cơ quan y tế thuộc Bộ Y tế New Zealand đã thông báo bệnh nhân COVID-19 cuối cùng của nước này đã được xuất viện. Toàn bộ hệ thống bệnh viện ở New Zealand hiện không còn điều trị cho bất cứ người mắc COVID-19 nào.

New Zealand đã năm ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới. Số ca nhiễm chưa khỏi trên toàn quốc là 21 người, nhưng họ không phải nhập viện điều trị, và nước này cũng không ghi nhận thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Thông báo này được đưa ra một tháng sau khi khi Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố New Zealand đã chiến thắng COVID-19 khi nhiều ngày liên tiếp chỉ ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức một con số. Bà Ardern cho biết lệnh đóng cửa nghiêm ngặt từ sớm và sự cảnh giác của người dân đã tạo nên thành công này.

Thủ tướng Ardern cho biết New Zealand hiện vẫn tiếp tục tuân thủ các quy định đóng cửa cấp độ 2 hiện nay ít nhất là tới 22/6. Nước này cũng lên kế hoạch nới các biện pháp hạn chế khi tăng quy mô tối đa của các cuộc tụ tập từ 10 lên 100 người vào ngày 29/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục