Bệnh nhân tim mạch lớn tuổi có thể cải thiện sức khoẻ nhờ uống rượu vang mỗi ngày

Nguyễn Mai, icon
02:52 ngày 09/01/2019

VTV.vn - Các bệnh nhân trên 65 tuổi mới bị chẩn đoán mắc bệnh suy tim có thể kéo dài tuổi thọ nếu họ có thói quen uống một ly rượu vang mỗi ngày - theo Trường Đại học Y Washington.

Uống rượu vang điều độ được cho là có lợi cho sức khoẻ người cao tuổi

Các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Y Washington, Mỹ đã kiểm tra dữ liệu từ một nghiên cứu trước đây được thực hiện từ năm 1989 đến năm 1993, bao gồm 5.888 người cao tuổi trên Medicare và phát hiện ra việc tiêu thụ một ly rượu vang mỗi ngày sẽ khiến tuổi thọ có thể kéo dài hơn một năm, so với những người không uống rượu vang trong thời gian dài.

Nghiên cứu được công bố trên ấn bản mới nhất của JAMA Network Open, cho thấy: những bệnh nhân mới mắc bệnh suy tim có thể tiếp tục an toàn với thói quen uống rượu với số lượng vừa phải, khoảng một ly rượu mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly với nam giới.

Tuy nhiên, việc uống quá nhiều rượu lại có tác dụng độc hại đối với cơ thể, gây ra suy tim.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục