
Bị căn bệnh tan máu bẩm sinh từ khi mới chào đời, tháng nào cô bé Ma Thị Hoàn cũng phải đến Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang để truyền máu. Nhưng tháng này do dịch bệnh, tại bệnh viện huyện đã cạn kiệt máu. Chẳng thể gắng gượng nổi vì thiếu máu lắm rồi, cô bé 9 tuổi ấy đã phải đi gần 300 km lên Hà Nội với hy vọng sẽ có máu truyền.
Nhưng vì phải đi làm kiếm tiền lo cho cả gia đình, bố của Ma Thị Hoàn đành nhờ bố của cháu Ma Thị Thu Hằng, một cháu bé khác cũng bị bệnh tan máu bẩm sinh đưa con đi điều trị.
Hai bé Ma Thị Hoàn và Ma Thị Thu Hằng phải đi từ Tuyên Quang xuống Hà Nội với hy vọng sẽ có máu truyền
Cũng đang điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bé Lò Đức Thắng mới hơn 7 tháng tuổi, nhà ở huyện miền núi Thuận Châu, Sơn La đã phải xuống Hà Nội sau hơn 1 tuần đợi máu.
Mới hơn 7 tháng tuổi, cháu Lò Đức Thắng từ Sơn La phải về Hà Nội điều trị vì bệnh viện tỉnh không có máu.
Con quá bé bỏng, đường xá lại xa xôi, bố mẹ cũng muốn cho con điều trị ở gần nhà nhưng đợi hơn 1 tuần rồi, bệnh viện tỉnh vẫn chưa có máu. Bố mẹ con không dám chờ đợi lâu hơn đành bắt xe đi suốt một đêm đưa con đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mong sao con kịp truyền máu.
Dịch COVID-19 đã khiến cơn bão thiếu máu lan rộng ở khắp nơi. Không chỉ ở Tuyên Quang, Sơn La… mà ngay tại Hà Nội lượng máu dự trữ cũng đang sụt giảm nghiêm trọng.
Việc ngăn chặn cơn bão COVID-19 còn cả một chặng đường dài, nhưng chúng ta có thể chặn đứng cơn bão thiếu máu bằng hành động của chính những người hiến máu.
Phòng chống dịch, đừng quên hiến máu vì người bệnh
Những ngày đầu tháng 8 vừa qua, liên tiếp những thông báo khẩn kêu gọi hiến máu đã được các cơ sở y tế phát đi sau khi có các ca mắc mới COVID-19 tại nhiều địa phương. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các cơ sở y tế đã triển khai nhiều biện pháp để có thêm người hiến máu.
Do một số cơ quan, đơn vị đề nghị hoãn lịch hiến máu, lượng máu tiếp nhận tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng bị giảm, trong khi mỗi ngày Viện cần khoảng 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho các cơ sở y tế. Khi nhiều địa phương cũng bị hoãn lịch, thì áp lực cung cấp máu của Viện cho các bệnh viện tại Hà Nội và các tỉnh khác ở khu vực phía Bắc càng tăng cao.
Bên cạnh điểm hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu được duy trì mở cửa tất cả các ngày trong năm và các điểm hiến máu cố định được triển khai từ hơn một năm nay, trong tháng 8 này, Viện đã phối hợp để tổ chức thêm 2 điểm tiếp nhận máu tại Nhà Văn hóa tổ 8 - 9 của phường Trung Văn và Nhà thi đấu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Các điểm hiến máu này nhằm đảm bảo giãn cách xã hội trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, tránh tập trung đông người tại một thời điểm và tại một điểm hiến máu, đồng thời giúp người dân có thêm sự lựa chọn thuận tiện hơn.
ĐỊA ĐIỂM HIẾN MÁU:
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương: tại tầng 2, Khoa Tiếp nhận máu (Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8h đến 20h tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).
Các địa điểm dưới đây: từ 8h - 12h và 13h30 - 17h từ thứ 2 đến thứ 7. Vui lòng đến trước giờ kết thúc 45 phút để đăng ký và kiểm tra sức khỏe trước hiến máu.
Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm: 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm.
Trạm y tế phường Nhân Chính: 132 Quan Nhân, Thanh Xuân.
Phòng khám đa khoa số 2 – Trung tâm Y tế quận Đống Đa: Số 10, Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa.
Nhà thi đấu Trường Đại học Bách khoa HN (số 1, ngõ 40 Tạ Quang Bửu): 8h - 17h, các ngày 10 - 30/8.
Các địa điểm hiến máu gần nhất được cập nhật tại: http://bak.nihbt.org.vn/Home/DiemHM/
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Trước khi vào viện 5 giờ, bé N.B.N. (20 tháng tuổi, trú tại Hà Tĩnh) có uống nhầm dung dịch kiềm tẩy rửa mốc (có chứa NAOH).
VTV.vn - Tỷ lệ tăng huyết áp hiện nay chiếm đến 25% ở người trưởng thành Việt Nam (cứ 10 người thì có 3 người bị) và đang có xu hướng tăng cao đến mức báo động đỏ.
VTV.vn - Trong năm 2024 và tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Bạch Mai đã điều trị cho hàng nghìn ca bệnh cúm mùa, trong đó có nhiều trường hợp nặng và phải thở máy.
VTV.vn - Tại Hưng Yên, phòng khám đa khoa An Bình được đông đảo người dân biết đến là địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín, tin cậy. Tự hào là địa chỉ được nhiều người tìm kiếm nhất.
VTV.vn - Bộ Y tế vừa ban hành tăng cường hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khoẻ người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh.
VTV.vn - Cúm mùa tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, đòi hỏi sự chủ động và cảnh giác từ cả cơ quan y tế lẫn người dân trong công tác phòng chống.
VTV.vn - Các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Đột quỵ 24/7, Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai vừa cấp cứu thành công trường hợp đột quỵ nặng, giúp người bệnh hồi phục chỉ sau 1 giờ điều trị.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận một bệnh nhi 8 tuổi, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng do bị chó nhà cắn.
VTV.vn - Thời gian gần đây, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) ghi nhận số ca mắc cúm mùa gia tăng đột biến, trong đó có nhiều bệnh nhân có diễn biến nặng.
VTV.vn - Thời gian gần đây, tại các tỉnh phía Bắc nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đang có hiện tượng gia tăng số lượng các bệnh nhân mắc cúm.
VTV.vn - Hiện nay, thời tiết mùa Đông - Xuân là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp nói chung và cúm mùa nói riêng phát triển.
VTV.vn - Cúm là dịch bệnh được nhiều người quan tâm, đặc biệt sau khi minh tinh người Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên ra đi ở tuổi 48 do bị cúm, dẫn đến viêm phổi nặng.
VTV.vn - Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, trong năm 2024 ghi nhận 289.876 trường hợp mắc cúm mùa, 8 ca tử vong.
VTV.vn - Bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho.
VTV.vn - Thời tiết lạnh ẩm, mùa lễ hội đầu Xuân tập trung đông người tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển và lây lan. Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân chủ động: