Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bệnh sốt vàng xâm nhập vào Việt Nam

Phương Anh (Ban Thời sự), icon
02:56 ngày 11/02/2017

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt vàng da trên thế giới, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ bệnh có thể xâm nhập vào Việt Nam.

(Ảnh minh họa: Venue 13)

Sốt vàng da là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A do virus sốt vàng lây truyền qua muỗi đốt với tỷ lệ tử vong có thể đến 50%. Triệu chứng của bệnh gồm: sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau lưng và đau cơ, có thể phát triển các triệu chứng nguy hiểm dẫn đến chảy máu, sốc, tổn thương nội tạng. Đây là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Sử dụng vaccine phòng bệnh sốt vàng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.

Dù chưa xuất hiện tại Việt Nam, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân, đặc biệt những người đi đến quốc gia khu vực châu Phi và Mỹ Latin, cần chủ động đến cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng bệnh sốt vàng ít nhất 10 ngày trước khi tới vùng có dịch. Người từ các nước đang có dịch về Việt Nam nên chủ động theo dõi sức khỏe ít nhất 7 ngày sau khi trở về.


Bệnh sốt vàng nguy cơ trở thành đại dịch thế kỷ Bệnh sốt vàng nguy cơ trở thành đại dịch thế kỷ Nguy cơ bùng phát dịch sốt vàng da tại châu Phi Nguy cơ bùng phát dịch sốt vàng da tại châu Phi Bùng phát dịch sốt vàng da ở Brazil Bùng phát dịch sốt vàng da ở Brazil
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục