Brazil cảnh báo dịch sởi có xu hướng gia tăng

Hoài Linh, icon
02:00 ngày 21/09/2018

VTV.vn - Chính phủ Brazil cho biết từ đầu năm tới nay đã có hơn 1.730 người mắc bệnh và 9 trường hợp tử vong do dịch sởi bùng phát tại nước này.

Bộ Y tế Brazil cho biết: hơn 7.800 ca khác đang được xét nghiệm do nghi nhiễm sởi. Các bang Roraima, Amazonas và Para - 3 trong số các bang nghèo nhất của Brazil - đang đối mặt với dịch sởi bùng phát kể từ đầu năm nay. Trong số 9 trường hợp tử vong trên, có 4 trường hợp thuộc bang Amazonas và 4 người thuộc bang Roraima giáp giới Venezuela.

Kể từ tháng 8 đến nay, Chính phủ Brazil đã triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia phòng sởi và bại liệt cho trẻ em từ 1-5 tuổi. Các cơ quan y tế quốc gia Nam Mỹ này cung cấp 21,4 triệu liều vaccine cho người dân.

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng sởi, quai bị và rubella đã giảm 3 năm qua tại Brazil. Trong năm 2014, 100% dân số tiêm phòng các dịch bệnh trên, song đến năm 2017, tỷ lệ này chỉ đạt 85%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, để phòng xảy ra ổ dịch sởi, tỷ lệ bao phủ vaccine phải đạt trên 95% với 2 liều hằng năm ở tất cả các cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục