Bụi xe hơi khiến gần 40.000 trường hợp chết sớm mỗi năm

Hoàng Phát (VTV9), icon
05:00 ngày 18/05/2017

VTV.vn - Kết quả nghiên cứu cho thấy, có hơn 38.000 người chết sớm mỗi năm do khí thải từ những chiếc xe hơi chạy bằng diesel.

(Ảnh: The Huffington Post UK)

Theo một nghiên cứu đăng trên tờ Nature, gần như mọi xe hơi có động cơ diesel đều thải lượng nitơ ôxit cao hơn mức cho phép. Trong năm 2015, tổng lượng khí thải này trên toàn cầu là 4,6 triệu tấn. Khí thải gây ra các căn bệnh về tim và phổi, dẫn đến chết sớm.

Nhóm nghiên cứu cảnh báo, nếu không có các quy định chặt hơn về khí thải, số người chết sớm mỗi năm trên toàn cầu sẽ tăng lên hơn 170.000 người vào năm 2040.


'Những con phố vàng' - Sáng kiến giảm ô nhiễm khí thải tại California, Mỹ "Những con phố vàng" - Sáng kiến giảm ô nhiễm khí thải tại California, Mỹ Bắc Kinh (Trung Quốc) yêu cầu 1.200 nhà máy giảm và ngừng xả khí thải Bắc Kinh (Trung Quốc) yêu cầu 1.200 nhà máy giảm và ngừng xả khí thải Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát khí thải carbon Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát khí thải carbon
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục