Ca ghép tim đầu tiên từ người cho chết não

Ban Thời sự/Báo Người lao động, icon
02:21 ngày 02/06/2017

VTV.vn - Lần đầu tiên, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, đã thực hiện thành công ca ghép tim từ một người cho bị chết não.

Các bác sĩ mặc niệm người cho tim và thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhân. (Ảnh: Báo Người lao động)

Đây là ca phẫu thuật được hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Việt Đức. Ca ghép được thực hiện ngày 29/5, kéo dài hơn 2 giờ. Bệnh nhân được ghép tim là nam, 27 tuổi, sống tại Đăk Nông. Người cho tim là một cô gái 18 tuổi, bị tai nạn giao thông ở Đồng Nai, được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 19/5 trong tình trạng dập não, tiên lượng tử vong cao.

Sau khi nhận được sự đồng thuận của gia đình bệnh nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thành lập hội đồng xác định chết não, đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý, chọn lựa người nhận tạng. TS. Bác sĩ Nguyễn Thái An, Trưởng Khoa Hồi sức phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết qua lựa chọn trong số khoảng 40 bệnh nhân chờ ghép tim, chỉ có anh Đ. là phù hợp. Sau thực hiện phẫu thuật, sức khỏe anh Đ. đã ổn định, được rút nội khí quản, các sinh hiệu rất tốt. Nếu không có gì thay đổi, bệnh nhân xuất viện sau khoảng 1 tháng nữa.

Trong cùng một thời điểm, các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành song song việc nhận tạng và ghép tạng cho 4 bệnh nhân, bao gồm: 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 2 ca ghép thận. Sau khi ghép, tình trạng sức khỏe của cả 4 bệnh nhân đã ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục