Theo chia sẻ của các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), đau thần kinh tọa là bệnh lý chỉ tình trạng tổn thương dây thần kinh tọa, loại dây thần kinh dài nhất trong cơ thể kéo từ phần thắt lưng đến các ngón chân. Biểu hiện nổi bật của bệnh là đau nhức tại các bộ phận mà dây thần kinh chạy qua như thắt lưng, hông... Bệnh thường gặp ở độ tuổi từ 30 - 50 và mắc nhiều ở nam giới.
Đau thần kinh tọa không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại dẫn đến yếu cơ, thậm chí yếu liệt. Bệnh cần được chữa trị từ sớm để ngăn chặn các biến chứng và tăng khả năng hồi phục.
Các bài thuốc dân gian chữa đau thần kinh tọa hiện nay chủ yếu sử dụng cây thuốc Nam để bào chế. Các bài thuốc có công dụng tốt nhưng chỉ phù hợp với người bệnh bị đau nhức xương khớp hoặc thần kinh tọa ở tình trạng nhẹ và vừa.
Các cây thuốc nam chữa đau thần kinh tọa
Lá lốt chữa đau thần kinh tọa
Trong Đông y, lá lốt là thảo dược có vị ngọt, tính ấm. Lá lốt được sử dụng phổ biến trong điều trị một số bệnh lý về xương khớp. Cách thực hiện bài thuốc như sau:
Chuẩn bị nguyên liệu: 100g lá lốt, 1 củ gừng, 1 thìa muối hạt (30g), nước ấm.
Rửa sạch lá lốt, gừng và để ráo nước.
Giã nát lá lốt và gừng.
Đổ hỗn hợp vừa giã ra chậu, hòa thêm với muối và nước ấm để ngâm chân.
Thực hiện xoa bóp các huyệt ở chân trong quá trình ngâm để tăng hiệu quả điều trị.
Ngâm chân khoảng 30 phút thì dừng lại, sau đó rửa sạch và lau khô chân.
Lưu ý trong quá trình ngâm có thể pha thêm nước nóng để giữ cho nước luôn ấm. Không nên để nước quá nóng vì có thể gây ra bỏng, còn để quá nguội sẽ không đạt được hiệu quả.
Chữa đau thần kinh tọa bằng sữa tỏi
Thành phần của tỏi chứa rất nhiều hoạt chất chống viêm giúp tiêu sưng. Trong khi đó, lượng canxi trong sữa giúp người bệnh tăng cường sức khỏe hệ cơ xương khớp. Thực nghiệm khoa học đã chứng minh: Kết hợp hai loại thực phẩm này có thể giảm được cơn đau nhức do thần kinh tọa gây ra. Thực hiện bài thuốc như sau:
Chuẩn bị nguyên liệu: 300 - 400ml sữa tươi, 3 tép tỏi.
Bóc sạch vỏ tỏi, sau đó đập nát hoặc xay nhuyễn (không nên băm nhỏ).
Cho tỏi đã đập nát vào sữa tươi và sử dụng.
Để dễ uống hơn, người bệnh có thể đun nóng sữa trước khi dùng.
Chữa đau thần kinh tọa bằng ngải cứu
Sách Đông y ghi chép rằng: Ngải cứu là loại thảo dược có vị đắng, tính ấm, có công dụng chống viêm, thúc đẩy quá trình lưu thông máu. Bởi vậy, ngải cứu rất tốt cho người bệnh đau thần kinh tọa.
Y học hiện đại cũng chỉ ra: Trong thành phần của ngải cứu có chứa hàm lượng hoạt chất Thujone rất lớn. Đây là chất có tác dụng giảm đau nhờ vào quá trình ức chế hệ thần kinh trung ương. Thực hiện bài thuốc như sau:
Nguyên liệu chuẩn bị: 300 - 500g ngải cứu, 50g muối hạt, khăn xô.
Rửa sạch ngải cứu, để ráo nước.
Cho ngải cứu lên chảo nóng sao khô, cho thêm muối hạt vào đảo cùng.
Đổ hỗn hợp đã sao vào khăn xô, chườm lên vị trí dây thần kinh đang bị đau nhức.
Chườm nóng trong khoảng 30 phút. Thực hiện từ 2 - 3 lần/ngày, kéo dài trong khoảng 3 tuần để có hiệu quả tốt.
Lưu ý, duy trì nhiệt độ trong quá trình chườm. Nếu nguội có thể sao lại và tiếp tục chườm.
Chữa đau thần kinh tọa bằng các cây thuốc nam khác
Ngoài việc sử dụng các thảo dược kể trên, người bệnh có thể áp dụng các cây thuốc Nam sau trong điều trị đau thần kinh tọa:
- Rau má.
- Cỏ xước.
- Quả dứa.
- Sâm Ngọc Linh.
Việc điều trị đau thần kinh tọa bằng các cây thuốc Nam kể trên cần sự kiên trì từ phía người bệnh. Để đảm bảo an toàn, trước khi sử dụng bất kỳ bài thuốc Nam nào, người bệnh cũng nên tham vấn ý kiến của bác sĩ chuyên môn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Tác động của quảng cáo sai lệch trên facebook có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khi người dân bị thu hút đến cơ sở không phép và sử dụng kỹ thuật y tế không an toàn.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi Bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.