Có biểu hiện này, bạn coi chừng chứng táo bón

Ban Khoa giáo, icon
06:36 ngày 04/02/2018

VTV.vn - Nếu một tuần, đại tiện dưới 3 lần kèm theo các biểu hiện như đại tiện lâu, chảy máu, đau rát thì được coi là táo bón.

Cuộc sống hiện đại ngày nay kèm theo thói quen ăn uống thiếu khoa học, ít vận động khiến nhiều người mắc bệnh táo bón - một bệnh lý phổ biến. Vì bệnh không gây nguy hiểm ngay nên nhiều người chủ quan, đến khi bệnh nặng, gây nhiều biến chứng khó chịu, trong đó dễ gặp nhất là bệnh trĩ thì mới lo lắng.

PGS. TS. BSCKII, thầy thuốc ưu tú Phạm Hưng Củng, nguyên Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền, Tổng thư ký Hội thực phẩm cho biết, thực ra táo bón không phải là một bệnh mà là một triệu chứng. Nếu một tuần, đại tiện dưới 3 lần thì được coi là táo bón. Kèm theo đó có các biểu hiện như chảy máu, đau rát.

Nguyên nhân gây ra táo bón có nhiều nhưng có nguyên nhân chính là do chế độ ăn uống: ăn nhiều đạm, ít rau, uống ít nước. Ngoài ra, một số người dùng thuốc như huyết áp cao, đái tháo đường cũng có thể bị táo bón.

Nếu táo bón để kéo dài thì có thể bị rách, nứt nẻ hậu môn, nhiễm trùng vùng tiểu khung, nhiễm trùng huyết, bệnh rò hậu môn trực tràng... 70-80% người bị trĩ đều do táo bón. Càng bị táo bón lâu thì nguy cơ bị trĩ càng cao.

Chương trình Sống vui phát sóng vào 20h20 thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2. Mời quý vị đón xem với lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia y tế!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục