Có triệu chứng này, coi chừng biến chứng bàn chân của bệnh đái tháo đường

Mỗi ngày một niềm vui, icon
06:29 ngày 29/11/2017

VTV.vn-Biến chứng bàn chân là một biến chứng nguy hiểm khiến cứ 30 giây trên thế giới lại có một người bị đái tháo đường phải cắt cụt chân nhưng nó hoàn toàn có thể ngăn ngừa được.

ThS. BS Nguyễn Huy Cường trong chương trình Mỗi ngày một niềm vui.

Chia sẻ trong chương trình Mỗi ngày một niềm vui ngày 27/11/2017, ThS. BS Nguyễn Huy Cường, nguyên Phó trưởng khoa Đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết tê bì bàn chân là một trong những triệu chứng của biến chứng thần kinh mà bệnh nhân đái tháo đường thường than phiền nhiều nhất.

Các triệu chứng từ nhẹ đến nặng bao gồm: tê bì bàn chân; đau như kim châm, rát, bỏng; mất cảm giác của bàn chân, không cảm nhận được đau hay nóng, lạnh.

Ngoài biến chứng thần kinh, bệnh nhân đái tháo đường còn có tổn thương hệ mạch máu như tắc, hẹp với các biểu hiện: hay bị chuột rút, đau khi đi lại.

Hai yếu tố biến chứng thần kinh và tổn thương mạch máu gộp vào làm cho bàn chân bệnh nhân rất dễ bị tổn thương và tạo thành các chai chân, ổ loét và lan nhanh, thậm chí phải cắt cụt.

Có triệu chứng này, coi chừng biến chứng bàn chân của bệnh đái tháo đường - Ảnh 1.

Phòng tránh biến chứng bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường:

- Tránh đi chân trần, ngay cả đi trong nhà để tránh giẫm phải vật sắc nhọn, gây nhiễm trùng, ổ loét.

- Quan sát bằng mắt thường xem có các vết phồng rộp hay vết loét ở chân không. Vì chân bị mất cảm giác nên đôi khi bệnh nhân không cảm nhận được mà phải quan sát bằng mắt.

- Dùng khăn sạch lau khô các kẽ bàn chân sau khi tắm và rửa chân.

Đưa đường máu về mức ổn định:

- Uống thuốc, thậm chí chấp nhận tiêm insulin.

- Áp dụng chế độ ăn kiêng, ăn ít thực phẩm chứa tinh bột, ăn ít chất béo.

- Tập luyện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục