Cứ 5 giây có 1 trẻ em dưới 15 tuổi tử vong

Linh Chi, icon
10:20 ngày 30/09/2018

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố tình hình tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới năm 2018.

Bản đồ tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh trên thế giới năm 2017.

Tuy có sự cải thiện đáng kể ở thời điểm năm 2017 so với các thời điểm năm 1990 và năm 2000, nhưng tử vong trẻ em dưới 15 tuổi vẫn đáng lo ngại, cứ mỗi 5 giây trên thế giới có 1 trẻ dưới 15 tuổi tử vong.

Đánh giá chung tình hình tử vong trẻ em:

- Trong hai thập niên qua, thế giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, kể cả trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em từ 5 - 9 tuổi và thanh thiếu niên từ 10 - 14 tuổi.

- Phân bố tử vong trẻ em theo các độ tuổi: không đồng đều giữa các khu vực trên thế giới. Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi chênh lệch nhau 60 lần giữa quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất và quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp nhất ở lứa tuổi này. Khu vực các nước Châu Phi cận Sahara vẫn là vùng trũng của tử vong trẻ em ở mọi độ tuổi.

- Phân bố tử vong trẻ em theo độ tuổi: tử vong trong tháng đầu sau sinh vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất.

Tình hình tử vong trẻ em trong năm 2017:

- Ước tính thế giới có khoảng 6,3 triệu trẻ em và thanh thiếu niên đã chết trong năm 2017, chủ yếu là do các nguyên nhân có thể ngăn ngừa được. Tử vong trẻ em dưới 5 tuổi chiếm 5,4 triệu người, bao gồm: 2,5 triệu ca tử vong xảy ra trong tháng đầu tiên của cuộc sống, 1,6 triệu ở tuổi 1 - 11 tháng và 1,3 triệu ở tuổi 1 - 4 năm. Trẻ em từ 5 - 14 tuổi: 0,9 triệu ca tử vong.

- Phần lớn trẻ em và thanh thiếu niên vị thành niên tử vong xảy ra trong những năm đầu đời: chiếm 85% trong tổng số 6,3 triệu ca tử vong trẻ em dưới 15 tuổi trong năm 2017 là trẻ dưới 1 tuổi. Hơn 80% số ca tử vong ở trẻ em dưới 15 tuổi là trẻ dưới 5 tuổi.

- Nguy cơ tử vong trong tháng đầu sau sinh: 18/1.000 ca sinh sống.

- Nguy cơ tử vong sau tháng đầu tiên đến trước 1 tuổi: 12/1.000 ca sinh sống.

- Nguy cơ tử vong sau 1 tuổi đến trước 5 tuổi: 10/1.000 ca sinh sống.

- Nguy cơ tử vong sau 5 tuổi và trước 15 tuổi: 7/1.000 ca sinh sống.

- Hầu hết trẻ em dưới 5 tuổi chết vì các nguyên nhân có thể phòng ngừa hoặc điều trị được như biến chứng trong khi sinh, viêm phổi, tiêu chảy, nhiễm trùng huyết sơ sinh và sốt rét. Trong khi đó, trẻ em ở độ tuổi từ 5 - 14 tuổi, tai nạn thương tích là nguyên nhân gây tử vong chính, đặc biệt là chết đuối và tai nạn giao thông đường bộ.

- Mặc dù cơ hội sống sót đã tăng lên cho tất cả các nhóm tuổi từ năm 2000, nhưng tiến bộ không đồng đều giữa các độ tuổi. Những cải thiện lớn nhất trong sự sống còn cho trẻ em dưới 5 tuổi xảy ra ở trẻ em từ 1 - 4 tuổi, tỷ lệ tử vong ở nhóm tuổi này đã giảm 60% kể từ năm 2000 đến năm 2017. Tỷ lệ tử vong sơ sinh giảm 41% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ tử vong ở trẻ em từ 1 - 11 tháng tuổi, thời kỳ sau khi sinh, giảm 51%. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em 5 - 14 tuổi giảm 37%.

Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước trên thế giới hãy hành động mạnh hơn nữa vì tử vong trẻ em, nhất là tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và tử vong sơ sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục