Cứu sống cháu bé bị suy tủy xương nhờ phương pháp ghép tế bào gốc

icon
09:25 ngày 19/12/2016

VTV.vn - Nhờ phương pháp ghép tế bào gốc cùng sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, bé Phan Như Thùy (7 tuổi) đã thoát khỏi căn bệnh nan y Suy tủy xương.

Cháu Phan Như Thùy, sinh năm 2009, quê tại Bắc Ninh bị phát hiện mắc bệnh Suy tủy xương từ tháng 5/2016, Thùy nhập viện Huyết học và Truyền máu TW trong tình trạng bệnh đã nặng. Chị Ban - mẹ cháu Thùy kể lại, những ngày đầu biết con bị mắc bệnh hiểm nghèo là những ngày chị tuyệt vọng và thương con đến đứt ruột gan.

Ngay đợt điều trị đầu tiên bé Thùy đã phải nằm viện gần 2 tháng, về nhà chưa được 1 tuần thì bé lại lên cơn sốt trên 40 độ C và thường xuyên bị xuất huyết. Chị Ban kể lại: "Có hôm vừa ngủ dậy tôi thấy gối cháu ướt đẫm máu vì cháu bị chảy máu chân răng, rồi lại đi ngoài ra máu mà cháu không hề hay biết. Thế là 2 mẹ con lại đưa nhau lên Hà Nội ở viện hàng tháng trời". Sau khi nhập viện Huyết học - Truyền máu TW, các bác sĩ cho biết bệnh của bé Thùy chỉ có một phương pháp điều trị hiệu quả nhất là ghép tế bào gốc, nhưng chi phí của một ca ghép rất đắt đỏ, từ 200 triệu đến 300 triệu đồng.

Đối với một gia đình thuần nông thì đây là một số tiền quá lớn. Ngoài việc làm nông, chị Ban thường xuyên nhặt nhạnh rồi bán hàng ở chợ nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ tạm đủ nuôi 3 con đang tuổi ăn học. Dù túng quấn nhưng vì phải kiếm được đủ tiền phẫu thuật cho con, chị Ban đã tính đến chuyện bán đất, bán nhà nhưng họ hàng đều ngăn cản vì đó là mảnh đất tổ tiên để lại, nếu không còn nhà thì 2 đứa con biết sẽ ở đâu.

Biết được hoàn cảnh của gia đình bé Thùy, Phòng Công tác xã hội của Viện Huyết học - Truyền máu TW đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện, mạnh thường quân biết đến và chia sẻ, giúp đỡ gia đình cháu Thùy. May mắn thay, rất nhiều nhà hảo tâm đã đáp lợi kêu gọi, tìm đến giúp đỡ và ủng hộ cháu Thùy số tiền trên 250 triệu đồng, đủ để Thùy được ghép tế bào gốc.

Cứu sống cháu bé bị suy tủy xương nhờ phương pháp ghép tế bào gốc - Ảnh 1.

Hai mẹ con bé Thùy đã được ra viện

Sau gần 2 tháng nằm trong phòng ghép, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cháu Thùy đã được ghép tế bào gốc với những kết quả bước đầu rất khả quan. Trong những ngày đầu tháng 12 vừa qua, Thùy đã được trở về nhà trong niềm vui mừng của tất cả mọi người. Chị Ban cũng chia sẻ: "Hai mẹ con đều rất vui khi bệnh của con có khả năng chữa khỏi. Riêng Thùy khi biết được ra viện thì vô cùng vui sướng và rất mong chờ được trở về nhà, được chơi đùa với anh em và đến lớp, đến trường cùng bè bạn". Có thể nói, tình thương của những nhà hảo tâm và sự tiến bộ y học trong phương pháp ghép tế bào gốc đã giúp bé Thùy được sống thêm lần nữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục