Trong thời gian vừa qua, vụ việc người mẹ trẻ rao bán nội tạng của mình để đủ tiền ghép tế bào gốc cho con bị mắc bệnh nan y về máu gây xôn xao dư luận. Hiện cháu bé đang được tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo sức khỏe cho việc ghép tế bào gốc. Vậy tế bào gốc là gì? Phương pháp ghép tế bào gốc có thể chữa khỏi những bệnh nan y nào?
Tại Việt Nam, phương pháp ghép tế bào gốc được coi là bước đột phá lớn trong lĩnh vực Y học. Sau 10 năm, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc vào việc điều trị bệnh, đưa việc phương pháp ghép tế bào gốc trở thành lĩnh vực mũi nhọn của viện.
Phương pháp ghép tế bào gốc có thể mang lại cơ may sống sốt và hi vọng thoát khỏi nhiều căn bệnh nan y về máu như ung thư máu, thalassemia, suy tủy, đa u tủy xương... Hiện nay, trên cả nước có rất nhiều ngân hàng tế bào gốc nhằm mục đích lưu trữ tế bào gốc dây rốn dịch vụ cho các gia đình có nhu cầu. Riêng tại Viện Huyết học - Truyền máu TW đang xây dựng một ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng nhằm giúp đỡ tất cả các bệnh nhân có nhu cầu sử dụng nguồn tế bào gốc được hiến tặng từ các thai phụ.
Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng được lưu trữ và bảo quản trong ni tơ lỏng ở nhiệt độ âm 196 độ C trước khi đưa ra sử dụng
TS. Trần Ngọc Quế - Phó Giám đốc Ngân hàng Tế bào gốc cộng đồng (Viện Huyết học - Truyền máu TW) cho biết: "Hiện đang có 2 phương pháp ghép là ghép tự thân và ghép đồng loại. Ghép tự thân là người bệnh tự lấy tế bào gốc của cơ thể mình để ghép, còn ghép đồng loại là sử dụng tế bào gốc của người thân hoặc người không cùng huyết thống để ghép. Trong nhiều trường hợp, tế bào gốc của người thân lại không phù hợp với bệnh nhân, vậy nên bệnh nhân phải tìm tế bào gốc ở ngân hàng tế bào gốc cộng đồng".
Trong một số trường hợp, sau khi ghép tế bào gốc đồng loại vào cơ thể sẽ xảy ra hiện tượng thải ghép. Những tế bào gốc đồng loại không chỉ tạo ra máu mà còn tạo ra bạch cầu, chính là hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể. Những bạch cầu này có thể sẽ gây phản ứng với các tế bào gốc cũ của bệnh nhân dẫn đến tình trạng đào thải những tế bào gốc mới được ghép.
Ngoài ra, người ghép tế bào gốc cũng có thể gặp hiện tượng "ghép chống chủ". Bạch cầu được tạo ra từ tế bào gốc mới sẽ đi khắp cơ thể và "đánh" lại chính cơ thể vì "lạ". Vậy nên, người bệnh sau khi ghép xong phải uống thuốc ức chế miễn dịch trong thời gian dài để đảm bảo cân bằng cho cơ thể.
Cũng theo TS. Trần Ngọc Quế, đối với những bệnh nhân mắc một căn bệnh khác nhau thì cần phải có sự kiểm tra sức khỏe chặt chẽ trước khi tiến hành ghép tế bào gốc. Riêng đối với bệnh Tan máu bẩm sinh, trước khi tiến hành ghép, ngoài việc tìm ra mẫu tế bào gốc phù hợp thì phải kiểm tra lượng sắt dư trong cơ thể. Nếu lượng sắt dư này không được đào thảo sẽ dễ gây suy thận, suy gan cho bệnh nhân.
Bệnh nhân được ghép tế bào gốc từ nguồn tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
Hiện nay, chi phí cho mỗi hình thức ghép có giá khác nhau, đối với ghép tế bào gốc tự thân mỗi ca ghép có tổng chi phí 200 triệu đồng, trừ chi phí bảo hiểm chi trả thì người bệnh phải trả khoảng 100 triệu đồng. Đối với ghép tế bào gốc đồng loại tổng chi phí khoảng 600 triệu đồng, người bệnh phải trả 200 đến 300 triệu đồng.
TS. Trần Ngọc Quế cũng chia sẻ: "Ngân hàng chúng tôi không quá khuyến khích việc gửi tế bào gốc máu dây rốn dịch vụ như những nơi khác mà khuyến khích việc lưu trữ máu dây rốn từ cộng đồng. Tất cả những thai phụ khỏe mạnh, không mắc các bệnh lây nhiễm, sinh con khỏe mạnh, có đủ thể tích máu dây rốn thì có thể hiến tặng cho ngân hàng. Tế bào gốc được hiến tặng đủ tiêu chuẩn sẽ được lưu trữ miễn phí tại ngân hàng để sử dụng cho cộng đồng. Đặc biệt, nếu chính những đứa con của thai phụ hiến tặng máu dây rốn cần đến chúng thì vẫn sẽ được sử dụng".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.
VTV.vn - Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bắc Kạn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với rubella tại huyện Pác Nặm.
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.P. (nam, 39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do thời gian gần đây hay bị đau âm ỉ vùng trán bên phải.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 81 tuổi, nhập viện do tiêu chảy kéo dài.
VTV.vn - Người bệnh (nữ, 26 tuổi) bị ngừng tim, suy đa tạng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu thành công.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh nam, 43 tuổi, bị viêm túi mật hoại tử.