Đái tháo đường trong thai kỳ - Nguy hiểm với cả mẹ và bé

Phạm Hà (cuocsongthuongngay@vtv.vn), icon
06:00 ngày 22/12/2014

Đái tháo đường thai kỳ không chỉ gây nguy hiểm cho mẹ, mà còn gây nguy hiểm cho cả em bé.

Hiện nay, bệnh đái tháo đường đang trở thành đại dịch trên toàn thế giới. Đáng lưu ý, số phụ nữ khi đang mang thai bị đái tháo đường cũng ngày một tăng.

Cứ 100 thai phụ có 5 người bị đáo tháo đường. Các phụ nữ đang mang thai muốn biết mình có bị đái tháo đường hay không, chỉ có thể thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở y tế.

Trong chuyên mục Sống khỏe trên đây, Thạc sĩ, BSCK II Mai Trọng Hưng, Trưởng khoa Đẻ dịch vụ - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ tư vấn những kiến thức cần thiết về căn bệnh này cho các phụ nữ mang thai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục