Đăng ký hiến tạng cần điều kiện và thủ tục gì?

Phạm Hà, Nam Việt (Ban Thời sự), icon
05:00 ngày 12/01/2017

VTV.vn - Bất cứ người nào đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều có quyền hiến tặng mô, tạng khi còn sống, sau khi chết và hiến xác.

Hiện nay ở Việt Nam, nhu cầu ghép tạng rất lớn và ngày càng tăng. Một thông tin đáng mừng, ngày càng nhiều người đăng ký hiến tạng sau khi mất. Hiện cả nước đã có khoảng 6.800 người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Điều này có nghĩa sẽ rất nhiều người được tiếp tục sự sống.

Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người là nơi mà mọi người đến để đăng ký hiến tạng. Một người sau khi mất đi có thể cứu sống rất nhiều người.

Chúng ta không chỉ có thể hiến tạng sau khi chết đi, mà ngay khi còn sống cũng có thể hiến tạng. Theo quy định của luật pháp, một người đang sống được phép hiến một quả thận hoặc một phần lá gan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục