Đau đầu liên miên, phát hiện ấu trùng sán dây làm tổ trong não

Nhật Anh, icon
10:03 ngày 05/10/2020

VTV.vn - Một người phụ nữ 25 tuổi tại Australia thường xuyên bị đau đầu dữ dội. Nguyên nhân là do cô bị sán dây ký sinh và làm tổ trong não.

Hình: CNN

Kênh tin CNN dẫn nghiên cứu của tạp chí Tropical Medicine and Hygiene (Mỹ) cho thấy: Bệnh nhân thường xuyên bị đau đầu trong suốt 7 năm. Các cơn đau xuất hiện 2-3 lần/tháng. Bác sĩ đã kê đơn thuốc trị đau nửa đầu cho nữ bệnh nhân. Sau khi dùng thuốc, tình trạng của cô có dấu hiệu thuyên giảm. Gần đây, người phụ nữ này bị đau đầu trở lại và giảm thị lực.

Khi nhập viện, bác sĩ chụp MRI não cho bệnh nhân và phát hiện điểm bất thường. Các bác sĩ chẩn đoán cô có khối u trong não, được xem là nguyên nhân gây các cơn đau đầu liên miên. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện trong khối u nang chứa đầy ấu trùng sán dây.

Cụ thể, bệnh nhân này bị mắc neurocysticercosis - bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng do sán dây thường tìm thấy ở lợn gây nên. Khi trứng của sán dây đi vào máu, ấu trùng có thể di chuyển tới não và hình thành u nang, gây ra các hội chứng thần kinh như co giật, động kinh, đau đầu, mù lòa, viêm màng não, mất trí nhớ.

Điều đáng nói là bệnh nhân nữ trên không có tiền sử du lịch nước ngoài. Trong khi đó, hầu hết các ca bệnh tương tự được ghi nhận trước đây là người dân nhập cư hoặc du lịch từ vùng dịch như châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, ấu trùng làm tổ trong não lâu dài có thể gây teo cơ thần kinh, dẫn đến bệnh động kinh, thậm chí tử vong.

Mỹ cũng từng ghi nhận một trường hợp là bệnh nhân nam tại bang Texas, cũng gặp tình trạng đau đầu kinh niên, kéo dài hơn 10 năm. Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện ấu trùng sán dây làm tổ trong não của người này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục