Điều trị bảo tồn không mổ cứu sống bé trai bị ngã vỡ lách

Linh Chi, icon
08:09 ngày 27/01/2019

VTV.vn - Trong khi đang chơi ở trường học, bé trai Đ.T.Đ. (sinh năm 2009, trú tại Kỳ Sơn, Hòa Bình) bị ngã khiến vỡ lách.

Bệnh nhi được theo dõi tại bệnh viện.

Bệnh nhi được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trong tình trạng mệt, da xanh, niêm mạc nhợt, thở nhanh, có dấu hiệu mất máu cấp do chảy máu trong ổ bụng.

Theo gia đình, bệnh nhi đang đi học ở trường thì bị ngất, tím tái nên đưa vào bệnh viện mà không biết nguyên nhân.

Bệnh nhi được siêu âm và chụp cắt lớp vi tính. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy: bệnh nhi bị chấn thương lách độ 4, chảy máu nhiều trong ổ bụng. Hội chẩn liên khoa và quyết định điều trị bảo tồn không mổ cho bệnh nhi. Đây là phương pháp điều trị mang lại nhiều lợi ích do không cần can thiệp phẫu thuật.

Hiện tại, bệnh nhân được nuôi ăn bằng tĩnh mạch, thở oxy, được theo dõi mạch, huyết áp và nhiệt độ liên tục. Tình trạng sức khỏe tốt hơn và dần ổn định.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp vỡ lách hiếm gặp. Bởi đối với trường hợp vỡ lách khác, thường xảy ra sau những va chạm rất mạnh vào vùng bụng có thể kèm gãy xương sườn hoặc sây sát, bầm tím ở thành bụng tương ứng. Nhưng trường hợp bệnh nhi trên, không có những dấu hiệu rõ ràng, bệnh nhi lại không nói rõ hoàn cảnh xảy ra chấn thương.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: cần có những biện pháp phòng ngừa thương tích cho trẻ ở gia đình và trường học. Đồng thời, cần có biện pháp thăm khám đúng, khẩn trương và phối hợp giữa các chuyên khoa trong bệnh viện để xử lý kịp thời cho người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục