Điều trị thành công cho bệnh nhân thai trứng biến chứng ung thư nguyên bào nuôi di căn phổi

P.V, icon
07:00 ngày 16/03/2025

VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã điều trị thành công một trường hợp thai trứng diễn tiến thành ung thư nguyên bào nuôi di căn phổi, mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân.

Sáu tháng trước, khi đi khám thai định kỳ tại Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhân T.T.H. (41 tuổi, Nghệ An) được chẩn đoán chửa trứng nguy cơ cao. Để đảm bảo sức khỏe, bệnh nhân nhanh chóng nhập viện tại Khoa Phụ ngoại để theo dõi và điều trị.

Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tử cung nhằm ngăn chặn diễn tiến nguy hiểm của bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định bệnh nhân mắc chửa trứng xâm lấn; đồng thời, hình ảnh chụp CT cho thấy có dấu hiệu di căn phổi.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đánh giá nguy cơ theo hệ thống FIGO với điểm số 6 và được chỉ định điều trị hóa chất theo phác đồ đơn liều.

Quá trình hóa trị, bệnh nhân gặp nhiều tác dụng phụ như loét miệng, phồng rộp, khiến việc ăn uống khó khăn, men gan tăng cao, cơ thể suy nhược. Dù vậy, bệnh nhân vẫn kiên trì chiến đấu, giữ vững tinh thần lạc quan.

Nhờ đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, chỉ số Beta HCG - một chỉ dấu quan trọng trong chẩn đoán và theo dõi bệnh đã giảm nhanh chóng. Từ mức ban đầu 71.000 mUI/ml, chỉ số này giảm 30-40% sau mỗi đợt hóa trị. Sau 7 đợt điều trị, kết quả khả quan đã được ghi nhận: Beta HCG âm tính liên tiếp 4 lần; Các nốt di căn phổi mờ dần; và các triệu chứng hô hấp hoàn toàn biến mất…Hiện tại, bệnh nhân đã được xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Theo các bác sĩ Khoa Phụ ngoại, u nguyên bào nuôi là một bệnh lý ác tính của tế bào lá nuôi, bao gồm 4 dạng chính: Chửa trứng xâm lấn, u nguyên bào nuôi, u nguyên bào nuôi vùng rau bám, u nguyên bào nuôi dạng biểu mô…

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như băng huyết, nhiễm trùng, suy kiệt, thậm chí diễn tiến thành ung thư nguyên bào nuôi và di căn đến phổi, não, gan.

Các bác sĩ Khoa Phụ ngoại khuyến cáo: Phụ nữ khi có dấu hiệu chậm kinh hoặc mang thai nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, theo dõi thai kỳ chặt chẽ. Việc phát hiện sớm những bất thường sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng, bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục