Đây thực sự là lần đầu tiên một nhóm bác sĩ ung thư hàng đầu của Mỹ đưa ra tuyên bố này để nâng cao nhận thức về thực tế rằng rượu là tác nhân gây ung thư.
Thông tin thực
Thực tế việc uống rượu làm tăng nguy cơ chẩn đoán ung thư không gây ngạc nhiên cho giới y học. Các kiến thức đã có từ nhiều năm qua, nhưng nhận thức vẫn còn khá thấp.
Bất chấp các phương tiện truyền thông trong thời gian qua, một khảo sát bổ sung của ASCO cho thấy hầu hết người Mỹ vẫn không nghĩ rằng rượu lại gây ra một mối đe dọa như vậy. Theo cuộc khảo sát, chỉ có 30% người Mỹ có thể xác định uống rượu là một yếu tố nguy cơ liên quan đến ung thư. Thống kê này đến từ hơn 4.000 người Mỹ trưởng thành tham gia vào cuộc khảo sát.
Hầu hết những người tham gia đều có thể xác định được các yếu tố nguy cơ được chấp nhận rộng rãi khác như hút thuốc lá và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng phần lớn mọi người đều bỏ qua rượu.
Rượu gây ra những loại ung thư nào?
Theo nghiên cứu, rượu làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác nhau.
Rượu là nguyên nhân gây ung thư miệng họng và ung thư họng, ung thư thực quản, ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư vú và ung thư đại tràng.
Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy khoảng 5,8% số ca tử vong do ung thư (trên toàn thế giới) có thể truy căn nguyên do rượu.
Uống rượu càng nhiều trong thời gian càng lâu thì càng có nhiều nguy cơ bị ung thư, đặc biệt là ung thư vùng đầu và cổ.
Cho dù là bạn uống bia tươi, rượu vang, tequila hay martini, nguy cơ vẫn như vậy: Nếu đồ uống có chứa cồn, nó không tốt. Tuy nhiên, lượng uống cũng đóng vai trò.
Vậy phải làm gì?
ASCO đang nhắm vào đồ uống có cồn vì đây là thứ có thể kiểm soát được. Nó không giống như gen, chỉ đơn giản là nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta (chúng ta không thể lựa chọn cha mẹ cho mình). Rất may (hoặc rất không may)là bạn có thể loại bỏ nguy cơ ung thư do rượu bằng cách giảm uống rượu.
Hoặc tốt hơn nữa, là bỏ rượu hoàn toàn. Nghiên cứu cho biết: "Những người hiện không uống rượu không nên bắt đầu uống vì bất cứ lý do gì.
Việc bỏ bia rượu có thể là một ý nghĩ đáng sợ, nhưng nghiên cứu cho thấy việc uống chỉ một ly hoặc ít hơn mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản, ung thư miệng họng và ung thư vú.
Cỡ suất
Nhưng hãy nhận thức nếu bạn quyết định “cạn ly” khi uống, thì "một ly” không đồng nghĩa với lượng rượu mà bạn vẫn tưởng. Trong khi tất cả các loại đồ uống có cồn đều làm tăng nguy cơ ung thư, thì lượng uống cũng đóng vai trò.
Những đồ uống khác nhau chứa lượng cồn khác nhau. Ví dụ, một “suất” rượu vang chỉ là 5 ounce (khoảng 150ml) - hơn nửa cốc một chút. Một “suất” tequila chỉ là 1,5 ounce (khoảng 45ml). Một “suất” bia là khoảng 360ml. Tóm lại, cỡ suất thường ít hơn chúng ta nghĩ. Lượng rượu mà bạn nghĩ chỉ là một hai ly có thể tương đương với nhiều “ly” về mặt kỹ thuật, do đó làm tăng nguy cơ.
Bây giờ thì bạn đã biết rồi. Rượu có thể nguy hiểm hơn chúng ta từng nghĩ. Hãy thông minh. Hãy an toàn. Uống một cách có trách nhiệm, hoặc tốt hơn nữa là đừng uống.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.