Đồng Nai tiếp nhận, cách ly 237 công dân trở về từ Đài Loan

Linh Chi, icon
02:00 ngày 08/07/2020

VTV.vn - Tới 7/7, 237 công dân người Việt Nam trở về từ Đài Loan được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI (Long Thành, Đồng Nai).

Trong số 237 công dân, có 109 phụ nữ mang thai, 19 trẻ em và người già. Trước đó, tất cả công dân đã được khám sàng lọc tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi về khu cách ly của tỉnh Đồng Nai.

Khi về đến khu cách ly, các công dân được kiểm tra sức khỏe và bố trí, sắp xếp chỗ ở, nghỉ ngơi. Qua đó, có 2 trường hợp phải chuyển đến khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo dõi, điều trị, gồm 1 trường hợp sốt dai dẳng, sụt cân không rõ nguyên nhân và 1 thai phụ 27 tuần đau nhức vùng bụng dưới. Các trường hợp còn lại có sức khỏe bình thường.

Đồng Nai tiếp nhận, cách ly 237 công dân trở về từ Đài Loan - Ảnh 1.

Sáng mai 8/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra dịch tễ và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người cách ly. Những trường hợp nào có kết quả dương tính với COVID-19 hoặc có yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh sẽ được chuyển ngay vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để theo dõi, điều trị.

Đồng Nai tiếp nhận, cách ly 237 công dân trở về từ Đài Loan - Ảnh 2.

Được biết, có khoảng 100 cán bộ, y, bác sĩ, lực lượng công an, quân đội, nhân viên vệ sinh làm việc, phục vụ tại khu cách ly trong đợt này. Trong số đó, có những người đã làm việc, phục vụ ở khu cách ly từ đợt đầu tháng 6 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục