Gắp đinh vít nhọn rơi vào phổi người đàn ông

P.V, icon
12:06 ngày 10/06/2024

VTV.vn - Các bác sĩ Khoa Hô hấp và Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa nội soi gắp thành công đinh vít nhọn nằm sâu trong phế quản của nam bệnh nhân 61 tuổi.

Đinh vít nhọn trong phế quản bệnh nhân được gắp ra thành công.

Bệnh nhân L.N.D. (61 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào viện trong tình trạng đau ngực, khó thở.

Theo bệnh nhân chia sẻ, khoảng 2 giờ trước khi vào viện, bệnh nhân đang làm việc và ngậm một chiếc đinh vít thì bất ngờ hắt hơi, khiến đinh bị lọt vào trong đường thở gây sặc. Sau đó, bệnh nhân ho khan, đau tức ngực nhiều, khó thở khi hít sâu nên đến viện thăm khám.

Kết quả chụp cắt lớp lồng ngực cho thấy hình ảnh dị vật sắc nhọn ở vị trí phế quản đáy trái. Bệnh nhân được chỉ định nội soi phế quản cấp cứu lấy dị vật.

Kíp bác sĩ Khoa Hô hấp và Bệnh nghề nghiệp đã tiến hành nội soi phế quản dưới gây mê và gắp thành công dị vật là 1 chiếc đinh vít dài khoảng 1cm có đầu sắc nhọn.

Sau thủ thuật, bệnh nhân hết các triệu chứng ho, đau ngực, khó thở. Bệnh nhân ổn định và được xuất viện sau 1 ngày.

Trước đó, Khoa Hô hấp và Bệnh nghề nghiệp đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị dị vật đường thở khác như viên thuốc, mảnh xương, hạt hồng xiêm... và đã được kíp bác sĩ trong khoa nội soi phế quản gắp thành công. Đặc biệt, khoa từng tiếp nhận điều trị cho một trường hợp dị vật xương cá nằm hơn 3 tháng trong phế quản bệnh nhân gây viêm mủ, nhiễm trùng nặng.

Dị vật đường thở là một trong những tai nạn thường gặp trong sinh hoạt cũng như lao động, ở tất cả các lứa tuổi, đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ và người cao tuổi. Một số trường hợp hay gặp như sặc cơm, thức ăn, các hạt trái cây, hạt nông sản, viên thuốc...

Những dị vật lâu ngày trong đường thở gây nhiều biến chứng như viêm phế quản, giãn phế quản, viêm phổi, xẹp phổi, tràn mủ màng phổi do vỡ ổ áp xe, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, hoại tử tổ chức phổi... gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Để phòng ngừa nguy cơ dị vật đường thở, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân nên chú ý trong khi ăn uống, sinh hoạt, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già, tránh ăn ở tư thế nằm, khi đang nô đùa, nói chuyện. Nếu không may bị sặc dị vật vào đường thở, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, tránh để lại các hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục