Gia tăng số người lớn mắc bệnh sốt xuất huyết

Thanh Tâm, Xuân Hoa (Ban Thời sự), icon
07:00 ngày 21/01/2016

VTV.vn - Tại thời điểm giáp Tết, số ca sốt xuất huyết không giảm, thậm chí số ca nặng còn tăng so với mọi năm, đặc biệt ở các bệnh nhân là người lớn.

(Ảnh minh họa: nld.com.vn)

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, trong năm 2015 và tháng đầu năm 2016, toàn thành phố có hơn 17.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng trên 110% so với cùng kì năm ngoái và gần 10 ca tử vong, trong đó có cả phụ nữ mang thai và người lớn tuổi.

Theo các chuyên gia, những ca mắc sốt xuất huyết không ngừng tăng chủ yếu tập trung tại các khu vực đô thị, đông dân cư và khu vực những công trình xây dựng, nơi dễ xuất hiện các ổ loăng quăng gây bệnh mà ít được chú ý.

Khống chế sốt xuất huyết trước Tết Nguyên đán Khống chế sốt xuất huyết trước Tết Nguyên đán

VTV.vn - Hôm nay (19/1), Bộ Y tế sẽ làm việc tại Nam Trung Bộ nhằm khống chế bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục