Hà Nội ra quân hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

Lê Thạch, icon
09:29 ngày 14/06/2019

VTV.vn - Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, sáng nay (14/6), Sở Y tế Hà Nội tổ chức lễ phát động chiến dịch phòng, chống bệnh căn bệnh này.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 40% dân số toàn cầu có nguy cơ mắc sốt xuất huyết, 75% các ca mắc ghi nhận tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tập trung ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Việc các nước ASEAN lấy ngày 15/6 hàng năm là "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" thể hiện quyết tâm của cộng đồng ASEAN trong phòng chống dịch bệnh này.

Sốt xuất huyết là bệnh lưu hành phổ biến tại nhiều địa phương, trong đó Hà Nội là nơi trọng điểm về sốt xuất huyết ở khu vực miền Bắc. Trung bình hằng năm trên địa bàn thành phố thường ghi nhận từ 3.000 - 5.000 trường hợp mắc, đặc biệt năm 2017 là năm cao điểm về dịch bệnh sốt xuất huyết với số mắc lên tới 37.651 trường hợp và 7 trường hợp tử vong.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tuy chưa ghi nhận các biến chứng nặng nhưng bệnh có nguy cơ gia tăng và nếu chủ quan sẽ khó kiểm soát. Đặc biệt, các yếu tố nguy cơ để sốt xuất huyết phát sinh, phát triển thành dịch luôn hiện hữu, đó là tình trạng ô nhiễm môi trường với nhiều phế thải, phế liệu tồn đọng là nơi muỗi đẻ trứng, mật độ dân cư cao, nhiều khu vực nhà trọ, công trường xây dựng với điều kiện ăn, ở tạm bợ... Thêm vào đó, hiện nay thời tiết đang vào mùa hè (nóng ẩm, mưa nhiều) là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển và có khả năng bùng phát thành dịch trên diện rộng nếu không có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời.

Hà Nội ra quân hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết năm nay, với mục đích nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong việc giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường sống xung quanh mình.

Hà Nội ra quân hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết - Ảnh 2.
Hà Nội ra quân hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết - Ảnh 3.

Ngay sau buổi lễ phát động, các lực lượng tham gia đã ra quân diễu hành tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại một số công trình xây dựng và quét dọn tổng vệ sinh, thu gom rác thải tại những điểm vui chơi ở khu vực gần trung tâm quận Thanh Xuân, dọc các tuyến đường giao thông, đặc biệt là vị trí ở gần khu dân cư trên địa bàn... chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục