Hải Dương đã có 341 ca mắc COVID-19, vẫn còn ca bệnh nằm trong khu vực phong tỏa

Linh Chi, icon
01:22 ngày 11/02/2021

VTV.vn - Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương, đến sáng 11/2, toàn tình ghi nhận 341 ca mắc COVID-19.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, đến 6h ngày 11/2, toàn tỉnh đã ghi nhận tổng số 341 ca bệnh (số ca mắc mới trong ngày: 14). Trong đó, tại Chí Linh ghi nhận 204 ca, Kinh Môn ghi nhận 53 ca và Cẩm Giàng ghi nhận 15 ca.

Tình hình ổ dịch tại Cẩm Giàng được nhận định vẫn còn diễn biến phức tạp khi 5 ngày gần nhất phát hiện 5 ca mắc (trong đó có một trường hợp nằm trong khu vực phong tỏa).

Ngày 10/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn/khu/cụm dân cư, huyện Kim Thành để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Theo đó, thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với các hộ dân xóm 11, thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, cụ thể: Từ hộ ông Phạm Xuân Kha đến hộ ông Nguyễn Văn Hoẹt, gồm 22 hộ dân với 78 nhân khẩu và các hộ dân xóm Xuân Đường, thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, từ hộ ông Vũ Văn Văn đến ngã tư đường vào nhà ông Lê Văn Dương, gồm 34 hộ dân với 119 nhân khẩu.

Thời gian áp dụng: tối thiểu 14 ngày kể từ 18 giờ 00 phút ngày 8/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục