42 trường hợp nhiễm HIV tại xã Kim Thượng: Chưa đủ cơ sở xác minh nguồn lây nhiễm

P.V, icon
06:24 ngày 13/08/2018

VTV.vn - Lãnh đạo Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho rằng chưa có đủ cơ sở để xác minh nguồn lây nhiễm trong vụ 42 người dân xã Kim Thượng nhiễm HIV.

Sau nhiều lần trì hoãn, đến 17h chiều nay, UBND tỉnh Phú Thọ đã có những thông tin ban đầu về vụ việc nhiều người dân nghi bị nhiễm HIV tại xã vùng cao Kim Thượng.

Trao đổi với các cơ quan báo chí, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khẳng định thông tin nhiều người nhiễm HIV tại xã Kim Thượng là có thật. Kết quả xét nghiệm máu tính đến thời điểm hiện tại cho thấy tỷ lệ người dân dương tính với virus HIV là rất cao.

42 trường hợp nhiễm HIV tại xã Kim Thượng: Chưa đủ cơ sở xác minh nguồn lây nhiễm - Ảnh 1.

Ông Hà Kế San - Phó chủ tịch UBND Tỉnh Phú Thọ - cho biết: "Ba năm qua có khoảng 5 người ở xã Kim Thượng chết vì AIDS. Sau đó, các trường hợp nghi vấn được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh Phú Thọ lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy có 42 người bị nhiễm HIV mới. Đối với một địa bàn xã, đây là tỷ lệ khá cao".

Dù khẳng định cơ sở điều trị của 1 nhân viên y tế tại xã Kim Thượng là hoàn toàn không phép nhưng lãnh đạo Cục phòng chống HIV/AIDS cho rằng chưa có đủ cơ sở để xác minh nguồn lây nhiễm có phải từ phòng khám này hay không.

42 trường hợp nhiễm HIV tại xã Kim Thượng: Chưa đủ cơ sở xác minh nguồn lây nhiễm - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết: "Lây HIV có nhiều nguồn. Bằng tất cả thông tin hiện có, chúng tôi chưa có đủ thông tin để định hướng về bất cứ nguồn lây nào vì có bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn AIDS, chứng tỏ thời gian nhiễm bệnh rất lâu. Hiện đã có thuốc điều trị HIV. Nếu dùng đúng hướng dẫn có thể giảm 95% khả năng lây nhiễm cho người khác".

Tại cuộc họp chiều nay, UBND tỉnh Phú Thọ cũng cho biết đã đề nghị cơ quan công an và Bộ Y tế vào cuộc để làm rõ nguyên nhân gây bệnh cũng như sử dụng các quá trình điều trị tốt nhất cho người dân. Việc khám sàng lọc để phát hiện bệnh cũng như các phác đồ điều trị hoàn toàn miễn phí. Các biện pháp trấn an tâm lý cũng được nhân viên y tế cơ sở triển khai ngay trong ngày hôm nay.

Vụ dùng chung kim tiêm tại Phú Thọ: Xã Kim Thượng có 42 người nhiễm HIV Vụ dùng chung kim tiêm tại Phú Thọ: Xã Kim Thượng có 42 người nhiễm HIV

VTV.vn - Theo đại diện tỉnh Phú Thọ, tính đến thời điểm hiện tại, xã Kim Thượng có 42 người nhiễm HIV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục