Hàn Quốc: Các ca bệnh tái dương tính ít khả năng lây nhiễm

Hoài Linh, icon
06:37 ngày 23/04/2020

VTV.vn - Theo giới chức trách y tế Hàn Quốc, những bệnh nhân tái dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ít có khả năng lây nhiễm cho người khác.

Theo Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), phương pháp xét nghiệm PCR với các bệnh nhân cho kết quả dương tính sau khi hồi phục.

Tuy nhiên, sau khi virus từ những người này được nuôi cấy trong điều kiện cách ly, kết quả thu được lại là âm tính. Điều này có nghĩa là virus từ các trường hợp tái phát gần như không có khả năng lây nhiễm. Dù có giả thiết người tái dương tính là do tái nhiễm, KCDC lại cho rằng các trường hợp này thực ra thuộc dạng có virus "tái hoạt động".

Hiện số bệnh nhân COVID-19 tái dương tính ở Hàn Quốc đã lên tới con số 207, nhưng nước này chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm nào từ các ca bệnh này. Tuy nhiên, KCDC vẫn khuyến cáo bệnh nhân được chữa khỏi cần phải tự cách ly trong 14 ngày sau khi xuất viện.

Hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc là 10.702 người, trong đó có 240 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục