Hệ thống y tế Iran quá tải do COVID-19

Nguyễn Mai, icon
06:44 ngày 28/07/2020

VTV.vn - Bộ Y tế Iran thông báo thêm 216 ca tử vong do mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 15.700 trường hợp tại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Bệnh viện tại Iran đang trong tình trạng quá tải do số lượng bệnh nhân tăng nhanh.

Chính quyền đã kêu gọi dân chúng tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội để giảm bớt gánh năng cho các nhân viên y tế tại nước này, những người đang cảm thấy kiệt sức do số bệnh nhân tăng nhanh hàng ngày.

Iran công bố các trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên hôm 19/2. Đến nay, nước này đã trở thành một ổ dịch lớn nhất Trung Đông. Đầu tháng 7, Tổng thống Hassan Rouhani đưa ra con số ước tính có khoảng 25 triệu người Iran mắc bệnh COVID-19.

Số ca tử vong do COVID-19 tính trung bình từ cuối tháng 6 vào khoảng 200 trường hợp mỗi ngày. Ngày cao điểm nhất là 229 ca. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng con số thực tế còn cao hơn nữa.

Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Bộ Y  tế - bà Sima Sadat Lari nêu rõ : "Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là sự lây nhiễm và kiệt sức của nhân viên y tế ".

Cũng theo Bộ Y tế nước này, đầu tháng 7, khoảng 5.000 nhân viên y tế đã mắc COVID-19, trong đó 140 người đã thiệt mạng

Đa số người dân Iran là tín đồ Hồi giáo dòng Shi'ite và họ sẽ tham gia lễ Ashura vào tháng 9 tới. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Rouhani hối thúc người dân tuân thủ các quy định y tế và giãn cách xã hội để các dịp lễ sắp tới có thể diễn ra suôn sẻ tại các đền thờ và trung tâm tôn giáo.

Trong khi đó, Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Harirchi kêu gọi người dân không nên đến thăm thành phố Mashad linh thiêng ở Đông Bắc nước này, do số ca nhiễm tại đây đã tăng 300% trong một tháng qua.

Hiện chính quyền thủ đô Tehran đã quyết định kéo dài các biện pháp hạn chế thêm một tuần sau khi chứng kiến các ca mắc mới COVID-19 tăng nhanh trong những ngày gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục