Không chỉ châu Á, nhiều nước Âu, Mỹ đã bắt đầu có xu hướng sử dụng các phương pháp điều trị của y học cổ truyền để dự phòng, chữa trị và nâng cao sức khỏe. Tại Việt Nam, xu hướng điều trị y học hiện đại kết hợp với y học cổ truyền cũng ngày càng được nhiều bệnh nhân lựa chọn, đặc biệt trong các bệnh liên quan đến nội tiết, chuyển hóa.
Ông Phạm Xuân Thọ (quận Hà Đông, Hà Nội), 68 tuổi, bị tiểu đường đã 20 năm nay, biến chứng thận, tê bì chân tay và nhiều biến chứng khác, kết hợp với bênh lí huyết áp, dạ dày. Trước đây, ông chỉ điều trị bằng y học hiện đại, nhưng vài năm gần đây kết hợp cả y học cổ truyền, tình trạng sức khỏe của ông đã ổn định hơn rất nhiều.
Không chỉ ông Thọ mà nhiều bệnh nhân cao tuổi khác cũng nhận thấy hiệu quả rõ rệt khi điều trị kết hợp như vậy.
Hiện tại Khoa Nội tiết, chuyển hóa, Bệnh viện Tuệ Tĩnh đang quản lý khoảng 700 bệnh nhân tiểu đường điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Bệnh nhân khi đến đây thường đã có rất nhiều biến chứng, gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hồng Loan, Trưởng khoa Nội tiết, chuyển hóa, Bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ: "Khi đã vào viện, chúng tôi kiểm soát cả bằng Tây y và Đông y. Về Tây y, chúng tôi sẽ kiểm soát đường huyết chặt chẽ để làm sao đạt được mục tiêu điều trị theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Thứ hai, với các biến chứng, chúng tôi dùng cả Đông Tây y kết hợp. Đa số bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 là người lớn tuổi, kèm theo các bệnh về cơ xương khớp, về loãng xương, lại kiểm soát được bằng xoa bóp, chúng tôi có thể kết hợp với khoa Phục hồi chức năng, đặc biệt là các bệnh nhân có tai biến mạch máu não".
Một đợt điều trị có thể kéo dài từ 2-3 tuần, tùy theo từng mức độ bệnh bác sĩ sẽ có những phác đồ phù hợp. Căn cứ theo tình trạng của bệnh nhân sẽ thay đổi đơn Đông y hàng tuần. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, người bệnh nên tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn để đạt được hiệu quả cao nhất.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.
VTV.vn - Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bắc Kạn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với rubella tại huyện Pác Nặm.
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.P. (nam, 39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do thời gian gần đây hay bị đau âm ỉ vùng trán bên phải.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 81 tuổi, nhập viện do tiêu chảy kéo dài.
VTV.vn - Người bệnh (nữ, 26 tuổi) bị ngừng tim, suy đa tạng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu thành công.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh nam, 43 tuổi, bị viêm túi mật hoại tử.
VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu kịp thời trường hợp bệnh nhân thai ngoài tử cung đoạn kẽ phải.
VTV.vn - Thai trứng đa số là lành tính nhưng nếu không theo dõi và điều trị đúng, có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí ác tính là ung thư tế bào nuôi.
VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
VTV.vn - Chưa đầy 4 tuổi, con trai chị T.T.G. (Thanh Hoá) đã trải qua 2 lần xuất huyết não, nhiều lần nhập viện cấp cứu vì mang trong mình căn bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông).
VTV.vn - TP. Hổ Chí Minh đã nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.