Hungary thử nghiệm thuốc Avigan chống lại COVID-19

Hoài Linh, icon
01:38 ngày 25/05/2020

VTV.vn - Ngoại trưởng Hungary hôm 23/5 cho biết, nước này đã được chọn là 1 trong những quốc gia đầu tiên nhận thuốc Avigan để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó cho biết nước này sẽ thử nghiệm điều trị thuốc Avigan cho các bệnh nhân COVID-19 .

Trước đó, một lô hàng với khoảng 12.200 viên thuốc Avigan dùng để điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân đã được chuyển đến Hungary, số thuốc này đã được chuyển đến trung tâm nghiên cứu của đại học Pecs, miền Nam Hungary. Đây là loại thuốc được đăng ký tại Nhật Bản dưới dạng thuốc điều trị cúm nhưng đã được các nhà khoa học tìm thấy những thành phần hiệu quả để chống lại virus SARS-CoV-2 .

Theo giáo sư Gasbor L.Kovacs, số thuốc này sẽ được thử nghiệm lâm sàng trên 100 bệnh nhân Hungary trong điều kiện chăm sóc đặc biệt ở các cơ sở y tế.

Đến tối ngày 23/5, quốc gia gần 10 triệu dân này xác nhận có hơn 3.700 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 491 trường hợp tử vong; nước này đã xét nghiệm cho hơn 164.000 trường hợp nghi mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục