Bệnh hô hấp tăng mạnh về cả số ca mắc và mức độ nặng
Do chủ quan với những triệu chứng viêm đường hô hấp của con nên đa phần các trẻ mắc bệnh được phụ huynh đưa vào viện khi tình trạng bệnh đã chuyển nặng, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ.
Chị B.T.H.G., (ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có con điều trị viêm phổi tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chia sẻ: "Bé nhà tôi bị viêm phổi, được cô giáo đưa vào viện cấp cứu. Mấy hôm trước thấy bé ho, sổ mũi nhưng tôi nghĩ trở trời con bị cảm thông thường thôi, ai ngờ lại bị viêm phổi nặng như thế này".
Những ngày gần đây, số ca đến khám và nhập viện do các bệnh về đường hô hấp tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai tăng cao so với tháng trước. Tính riêng từ nửa đầu tháng 10, đã có gần 12.000 lượt trẻ đến khám và nhập viện, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ tháng trước.
BSCKI. Ngô Như Định, Phụ trách Khoa Khám bệnh cấp cứu cho biết: Từ sau khi học sinh nhập học đến nay, nhất là 2 tuần gần đây, do thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường, độ ẩm trong không khí cao nên số trẻ đến khám do các bệnh liên quan đến đường hô hấp tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày, riêng Khoa Khám bệnh cấp cứu tiếp nhận từ 300-500 ca bệnh, còn toàn viện thì có lúc lên tới 2.000 lượt khám.
Không chỉ tăng về số ca mắc, số ca nặng phải nhập viện điều trị cũng tăng đột biến. Theo BSCKI. Đặng Công Chánh, Trưởng Khoa Hô hấp, những ngày gần đây, mỗi ngày Khoa Hô hấp tiếp nhận khoảng 20-30 bé bị các bệnh lý nặng liên quan đến đường hô hấp phải nhập viện, tăng 3 đến 4 lần so với tháng trước. Thậm chí, có những bé bị viêm phổi nặng, suy hô hấp nặng phải thở máy.
Không chủ quan với các bệnh đường hô hấp ở trẻ
Các bệnh viêm đường hô hấp trên ghi nhận ở trẻ chủ yếu gồm: cảm cúm, bệnh viêm phế quản, viêm phổi. Các trẻ đến khám và nhập viện với các triệu chứng: sổ mũi, sốt, ho, khò khè, một số trẻ kèm theo khó thở, buồn nôn, tiêu chảy, ăn uống kém. Bệnh đường hô hấp phần lớn có thể theo dõi và điều trị tại nhà, tuy nhiên, với bệnh gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm tiểu phế quản, viêm phổi cấp, thường diễn tiến rất nhanh và gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ.
Điển hình là trường hợp bé T.V.B.Q. (11 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Cứ nghĩ con có tiền sử hen suyễn nên chủ quan với những triệu bệnh của con, chị V.T.H.U. không ngờ bệnh tình của con lại diễn tiến nặng một cách nhanh chóng. Khi đưa con vào viện cấp cứu, bé Q. đã bị viêm phổi nặng, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ.
Chị U. chia sẻ: "Bé bị hen suyễn cách đây một năm nên cứ nghĩ chắc con tái phát lên cơn hen chứ không nghĩ là con viêm phổi. Lúc đưa vào viện cấp cứu thì con khó thở, gần như không thở được luôn, nên bác sĩ đã cho con thở máy".
Theo bác sĩ Chánh, bệnh về hô hấp có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng, với mức độ nhẹ thì bé chỉ ho, sổ mũi, vẫn chơi bình thường. Nhưng với trẻ kèm theo sốt không hạ, thở rút lồng ngực thì rất có thể trẻ đã bị viêm phổi, nếu để lâu bệnh sẽ diễn tiến nặng, dẫn đến suy hô hấp, khó thở, tim tái. Lúc này, tình trạng sức khỏe của bé đã nguy kịch và bắt buộc phải nhập viện ngay nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng trẻ. Vì vậy, khi trẻ bị bệnh, phụ huynh không nên chủ quan, cần đưa trẻ đi khám để được bác sĩ tư vấn và điều trị kịp thời theo tình trạng bệnh lý của trẻ. Nếu bệnh nhẹ thì cho thuốc điều trị tại nhà, nếu nặng và có nhiều yếu tố nguy cơ thì trẻ sẽ được chỉ định nhập viện theo dõi, điều trị.
Bệnh đường hô hấp rất dễ lây lan trong không khí và qua giọt bắn từ người bệnh. Hiện nay, trẻ đã đi học tập trung trở lại, cùng với điều kiện thời tiết se lạnh, mưa nắng thất thường thuận lợi cho mầm bệnh phát triển và lây lan.
BSCKI. Phan Văn Phúc - Trưởng Khoa Phòng chống bệnh lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai khuyến cáo: Hiện đang vào mùa bệnh hô hấp tăng cao. Để phòng ngừa bệnh đường hô hấp cho trẻ, các bậc phụ huynh nên hướng dẫn trẻ vệ sinh sạch sẽ, rửa tay thường xuyên, hạn chế tụ tập đông người, khi đến nơi đông người thì phải đeo khẩu trang. Khi trong nhà có người bệnh thì nên đeo khẩu trang để hạn chế lây lan cho trẻ và người khác.
Về chế độ dinh dưỡng, phụ huynh nên cho trẻ uống nhiều nước, ăn đủ chất, tăng cường thêm vitamin, bổ sung trái cây để tăng sức đề kháng cho trẻ. Với những trẻ đang bú mẹ thì nên tăng cữ bú cho bé vì trong sữa mẹ có kháng thể sẽ giúp trẻ nhanh phục hồi sức khỏe hơn. Đặc biệt, phụ huynh cần cho trẻ chích ngừa đầy đủ, nhất là các mũi vaccine ngừa: cúm, sởi, phế cầu… vì đây là những bệnh thường gây ra biến chứng viêm phổi nặng, nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Đây là ca phẫu thuật có số lượng sỏi nhiều nhất được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ).
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một trường hợp trẻ sơ sinh có triệu chứng tiêu chảy cấp, mất nước nặng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, 2 cơ sở tại Quận 1 và TP Thủ Đức hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ trái phép gây tai biến nặng cho khách hàng.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.T. (72 tuổi, Hà Nội) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán suy gan cấp, rối loạn đông máu, K đại tràng.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa nội soi gắp thành công viên pin hình cúc áo ra khỏi thực quản nữ bệnh nhi N.Đ.U. (4 tuổi, trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).
VTV.vn - Thời gian gần đây, đặc biệt vào mùa mưa và mùa nước lên, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị rắn cắn, đa số là do rắn lục đuôi đỏ cắn.
VTV.vn - Huyết áp cao có thể được thay đổi nhờ chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt. Trong đó việc ăn sáng rất quan trọng.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cụ ông 88 tuổi bị tắc ruột, viêm phúc mạc mật do viêm hoại tử túi mật và sỏi ống mật chủ gây tắc nghẽn.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bé gái 5 tuổi, nhập viện trong tình trạng âm đạo bị chảy máu và có nhiều dịch nhầy, bé gái được chẩn đoán viêm âm đạo do dị vật.
VTV.vn - Thời gian qua, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng một số phòng khám tư nhân sử dụng tên gọi có cụm từ "bệnh viện" trên các quảng cáo, biển hiệu.
VTV.vn - Trên thế giới, chỉ tính riêng năm 2010, có khoảng 600 triệu ca bệnh và 420.000 ca tử vong do 31 mối nguy thực phẩm gây ra.
VTV.vn - Khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận bé trai 10 tuổi, ngụ ở An Giang trong tình trạng viêm phổi kém đáp ứng điều trị, kéo dài hơn 4 tháng.
VTV.vn - Bệnh viện Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phẫu thuật khẩn, cứu thành công bệnh nhi 6 tuổi bị thủng dạ dày.
VTV.vn - Cục Y tế dự phòng cho biết, trên địa bàn tỉnh Bình Định vừa ghi nhận trưởng hợp tử vong nhiễm virus cúm A/H1N1 ở bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền.