Đừng chủ quan với nhiễm virus hợp bào hô hấp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

P.V, icon
05:46 ngày 21/10/2024

VTV.vn - Virus hợp bào hô hấp RSV là nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ dưới 1 tuổi.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi.

RSV là nguyên nhân khiến trẻ nhỏ phải nhập viện phổ biến nhất. Hầu hết trẻ em không bị bệnh nặng. Mùa RSV thường diễn ra vào mùa Thu Đông hoặc Xuân Hè. Bệnh rất dễ lây lan và lây qua đường hô hấp.

Thời gian gần đây, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc RSV phải điều trị nội trú.

Đơn cử như trường hợp bệnh nhi Đ.N.L. (2 tháng tuổi, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng sốt cao, nghẹt mũi, thở khò khè, kèm ho nhiều, bú kém, quấy khóc.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm, bệnh nhi được chẩn đoán mắc virus hợp bào RSV (+) và được điều trị tích cực bằng thở oxy, truyền dịch, hạ sốt, hút dịch mũi họng… Sau 6 ngày điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, hết khó thở, hết sốt, ăn ngủ tốt.

Theo BSCKI. Hoàng Thị Kiên, Phó Trưởng Khoa Nhi, mắc virus hợp bào RSV rất nguy hiểm, nếu không điều trị kịp thời có thể gây biến chứng nghiêm trọng về đường hô hấp như suy phổi, xẹp phổi, tràn khí màng phổi, ứ khí phổi. Hiện, bệnh chưa có thuốc và vaccine điều trị đặc hiệu, chỉ điều trị triệu chứng bệnh.

Do đó, việc chủ động phòng bệnh cho trẻ là rất quan trọng. Cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần lưu ý để hạn chế lây nhiễm RSV: rửa tay cho trẻ thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch trong hoặc sử dụng nước sát khuẩn tay nhanh, cần rửa tay trước khi chế biến thực phẩm và cho trẻ ăn, trước và sau khi chăm sóc trẻ bị ốm khác; tránh tiếp xúc gần với người bệnh hoặc dùng chung cốc hoặc dụng cụ ăn uống với trẻ bị bệnh; khi trẻ bị bệnh nên cách ly và chăm sóc trẻ tại nhà để tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục