Không nên chủ quan khi bị đau vai gáy

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
08:38 ngày 27/10/2018

VTV.vn - Nhiều người vẫn chủ quan cho rằng, bệnh đau vai gáy có thể tự khỏi nên đi khám muộn và dễ để lại di chứng.

Viêm khớp vai là bệnh lý phổ biến thường gặp ở người tuổi trung niên trở đi. Nguyên nhân liên quan đến lão hóa, xơ hóa cơ, dây chằng và trời lạnh cũng là một trong những tác nhân gây bệnh. Viêm khớp vai không khó điều trị đặc biệt, khi kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại thì điều trị sẽ hiệu quả.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, viêm khớp vai dễ xảy ra do các dây chằng có dấu hiệu xơ cứng, thời tiết lạnh càng khiến các cơ co lại. Vì vậy, những người trung niên và cao tuổi nên tập thể dục đều đặn, không mang vác quá nặng hoặc vận động quá mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục