Kinh hãi: Cô gái bị tróc toàn bộ da đầu khi sử dụng máy cắt rau

Lê Hải, icon
02:33 ngày 21/04/2020

VTV.vn - Một bệnh nhân nữ bị tróc toàn bộ da đầu khi đang sử dụng máy cắt rau củ quả tại Sóc Trăng. Rất may bệnh nhân được cấp cứu kịp thời tái tạo lại vùng da.

Bệnh nhân khi nhập viện.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cấp cứu và tạo hình thẩm mỹ thành công cho một trường hợp tai nạn sinh hoạt bị tróc toàn bộ da đầu do máy cuốn.

Bệnh nhân Huỳnh Thị Hồng P., Nữ, sinh năm 1990 ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Theo chia sẻ người bệnh, trước khi nhập viện 4 giờ, bệnh nhân bán rau ở chợ, có sử dụng phương tiện tự chế là dây curoa nối với mô tơ điện để cắt rau. Trong lúc buôn bán, do không chú ý buộc tóc gọn gàng, tóc bệnh nhân bị quấn vào dây curoa khiến toàn bộ da đầu bị tróc, lộ toàn bộ xương sọ. Người nhà đưa bệnh nhân nhập viện cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ.

Bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Khi vào viện, bệnh nhân bị tróc da toàn bộ da đầu, từ bờ trên ổ mắt phải kéo dài qua góc mũi trán đến bờ trên mi mắt trái. Tróc toàn bộ da đầu và lật ngược vạt da về phía bên phải, lộ toàn bộ xương sọ. Vạt da đầu và tóc cuộn lại thành một khối, đứt bó mạch thái dương nông trái và bó mạch chẩm cổ sau trái. Nền tổn thương còn màng xương. Sưng nề nhe mi mắt hai bên, hai mắt nhắm mở được và không bị giới hạn tầm nhìn.

Ngay sau khi xác định được tổn thương, ekip phẫu thuật của Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Bệnh nhân được cắt lọc, đặt lại da đầu bong tróc, khâu cố định vạt da đầu. Cuộc phẩu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đã thành công, phần vạt da đầu bị tróc đã được đặt về đúng vị trí và da bám sống tốt.

Kinh hãi: Cô gái bị tróc toàn bộ da đầu khi sử dụng máy cắt rau - Ảnh 1.

Da đầu bệnh nhân đã đang hồi phục

Theo BS.CK2 Tần Ngọc Sơn - Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết. Tai nạn lao động thường xuyên xảy ra, đặc biệt với các thiết bị tự chế thuận tiện, giúp ích trong sinh hoạt hay lao động. Tuy nhiên cũng là mối đe dọa gây nguy hiểm cho người sử dụng bởi thiết bị tự chế không đảm bảo thông số kỹ thuật cũng như mức độ an toàn lao động. Một số trang thiết bị có thể kể đến gây tổn thương bàn tay bởi máy ép nước mía, máy xay cắt rau củ, máy xay xát có thể gây tróc da đầu. Nên người dân cần rất cẩn thận khi sử dụng các loại máy tự chế này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục