Lâm Đồng: Hơn 100 người ngộ độc thực phẩm do ăn đồ từ thiện?

P.V, icon
03:32 ngày 30/12/2019

VTV.vn - Hơn 100 người, bao gồm người lớn và trẻ nhỏ tại xã Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng, phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm.

Điều trị cho bệnh nhi ngộ độc thực phẩm tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Bắt đầu từ 22h00 ngày 29/12 tới 3h00 ngày 30/12, 57 trẻ được đưa vào Bệnh viện Nhi Lâm Đồng trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, mất sức… Với các triệu chứng trên, các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhi bị ngộ độc thực phẩm.

Trong khi đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đang điều trị cho 27 người đến từ huyện Lâm Hà trong tình trạng mất nước, nôn ói, chóng mặt từ 23h00 ngày 29/12. Một số bệnh nhân khác đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà, Trung tâm Y tế thị trấn Nam Ban...

Theo ông Đào Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, có 250 người dân thôn Thực nghiệm, xã Mê Linh ăn đồ từ một nhóm từ thiện (tới từ TP.HCM) trong chiều 29/12. Sau đó, hơn 100 người có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Trong đó, phần lớn là trẻ em dưới 10 tuổi.

Vụ việc trên đang được UBND huyện Lâm Hà, Sở Y tế Lâm Đồng, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục