Sau vụ việc hơn 10 tấn thực phẩm chức năng giả bị phát hiện và bắt giữ, nhiều người tiêu dùng đang rất lo ngại việc sử dụng thực phẩm giả sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Và làm sao để người tiêu dùng có thể tìm mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng đảm bảo chất lượng? Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Cục ATTP), Bộ Y tế về vấn đề này
Theo Cục trưởng, việc sử dụng các sản phẩm chức năng giả sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?
TS Nguyễn Thanh Phong: Đối với sản phẩm giả, sản phẩm nhái là thực phẩm chức năng chắc chắn ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng ảnh hưởng như thế nào chúng ta phải đánh giá độc tố trong thuốc giả có hay không? Độc tố là loại gì? Độc tố có bao nhiêu và thời hạn, liều lượng sử dụng của người dùng như thế nào? Tuy nhiên, chắc chắn một điều là ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.
Vụ bắt giữ 10 tấn thực phẩm chức năng giả có thể coi là lớn nhất từ trước tới nay về số lượng. Vậy Cục ATTP cũng như các đơn vị chức năng liên quan có những biện pháp như thế nào để hạn chế những vụ việc tương tự?
TS Nguyễn Thanh Phong: Để ngăn chặn tình trạng này, chúng tôi đã có sự phối hợp với lực lượng chức năng như ngành y tế, công an, lực lượng 389, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng quản lý thị trường trong phạm vi cả nước. Đặc biệt, chúng tôi tập trung ngăn chặn ở các tỉnh, thành phố lớn.
Ông có lời khuyên như thế nào đối với người tiêu dùng để hạn chế tối đa việc mua phải thực phẩm chức năng giả?
TS Nguyễn Thanh Phong: Chúng ta phải khẳng định, thực phẩm chức năng có những tác dụng nhất định. Tuy nhiên, nó không phải thuốc chữa bệnh. Người tiêu dùng phải dùng đúng nhu cầu để nâng cao sức đề kháng của mình, cần tác động đến bộ phận chức năng nào thì mua và sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ bộ phận ấy. Ví dụ, cần hỗ trợ xương khớp ta mua sản phẩm hỗ trợ xương khớp, cần hỗ trợ về tim mạch ta mua sản phẩm hỗ trợ tim mạch... Tránh việc đồn thổi, mua về sử dụng tràn lan sẽ phản tác dụng.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi Bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.