Lấy huyết khối mạch máu não cứu bệnh nhân bị đột quỵ nặng

Linh Chi, icon
09:12 ngày 22/01/2019

VTV.vn - Trong khi đang làm việc, người đàn ông 48 tuổi ở Sóc Trăng đột ngột yếu nửa người bên phải.

Hình ảnh mạch máu não bệnh nhân trước can thiệp.

Tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM), bệnh nhân được nhận định đang trong tình trạng đột quỵ cấp, tiên lượng nặng khả năng tàn tật cao, có thể tử vong nếu không điều trị kịp thời trong thời gian vàng. Các bác sĩ tại nhanh chóng khởi động quy trình báo động cấp cứu đột quỵ. 

Ekip các bác sĩ trong nhóm đột quỵ nhanh chóng hội chẩn chuyển bệnh nhân lên phòng can thiệp để tiến hành chụp mạch não số hóa xóa nền DSA, kết quả cho thấy: bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch não giữa đoạn gần, cần thực hiện can thiệp lấy huyết khối khỏi lòng mạch, giúp tái lưu thông dòng chảy lên não.

Sau hơn 30 phút thực hiện, ekip can thiệp mạch máu não đã lấy thành công hoàn toàn các huyết khối làm tắc nghẽn động mạch máu não, giúp mạch máu tái lưu thông trở lại. Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục, sức khỏe gần như hoàn toàn ổn định có thể xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo: khi đột ngột có những dấu hiệu như: méo miệng, liệt mặt, tê bì, yếu nửa người, nói khó hoặc không nói được, mắt nhìn mờ, đau đầu… gia đình cần đưa ngay bệnh nhân đến các bệnh viện lớn có đầy đủ các chuyên khoa sâu càng sớm càng tốt. Nếu quá thời gian vàng từ 4 - 6 tiếng trở lên thì mức độ biến chứng tàn phế sẽ rất nặng, khó có thể phục hồi thậm chí nguy cơ tử vong cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục