Mỗi năm, 1 triệu người thiệt mạng do uống thuốc giả

Minh Huệ (TCKD), icon
03:05 ngày 11/12/2014

Tình trạng tân dược giả không chỉ hoành hoành tại các nước đang phát triển mà vấn đề này cũng đang diễn ra rất nghiêm trọng tại các nước phát triển như Mỹ, Canada và Tây Âu.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của mạng Internet cũng tiếp tay cho vấn nạn này. Theo thống kê của ngành Hải quan quốc tế, thị trường tân dược giả toàn cầu có giá trị lên tới 200 tỉ USD.

Mức chiết khấu hấp dẫn, cùng với việc không phải xuất trình đơn thuốc là hai nguyên chính thu hút đến 1/4 số người dùng Internet tại các quốc gia phát triển mua thuốc trên mạng. Phần lớn số thuốc giả trên thị trường là thuốc giảm béo, chống căng thẳng thần kinh hay Viagra.

Theo thống kê, chỉ riêng tại Mỹ, cứ 10 người mua thuốc trên mạng thì có tới 6 người sẽ mua phải thuốc giả. Theo thống kê của Interpol toàn cầu năm 2013, mỗi năm, có đến 1 triệu người thiệt mạng do uống phải thuốc giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục