Mỗi năm Việt Nam có gần 2.000 trẻ bị hội chứng down ra đời

Ban Truyền hình Đối ngoại, icon
04:52 ngày 22/03/2019

VTV.vn - Tại Việt Nam, dù đã được tầm soát trước khi sinh, mỗi năm vẫn có gần 2.000 trẻ bị hội chứng Down ra đời.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ bị hội chứng down. Đối với những trẻ em không may mắc hội chứng down thường bị định kiến không làm được gì, là gánh nặng cho xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trẻ mắc hội chứng down vẫn có thể phát triển nếu được can thiệp kịp thời. Công tác chăm sóc, giáo dục từ gia đình và xã hội đóng vai trò quan trọng để giúp trẻ bị hội chứng down hòa nhập.

Những phụ nữ mắc hội chứng Down khởi nghiệp từ bánh quy Những phụ nữ mắc hội chứng Down khởi nghiệp từ bánh quy

VTV.vn - Những người phụ nữ mắc hội chứng Down tại Ai Cập, đã vượt qua được bản thân mình và khởi nghiệp thành công với bánh quy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục