Mỹ cảnh báo tình trạng sinh viên cố tình mắc COVID-19 để "bán" huyết tương

Nhật Anh, icon
07:00 ngày 16/10/2020

VTV.vn - Một trường đại học ở Mỹ cảnh báo về việc sinh viên cố tình mắc COVID-19 để kiếm tiền nhờ hiến huyết tương có kháng thể với virus SARS-CoV-2.

Hình: CNN

Theo tờ The Hill, Đại học Brigham Young-Idaho của Mỹ đã cảnh báo về việc một số sinh viên "cố tình" mắc COVID-19 để kiếm tiền bằng cách hiến huyết tương có kháng thể và "đang tích cực tìm kiếm bằng chứng về hành vi đó trong số sinh viên của trường". Trường này tuyên bố những sinh viên được xác định là đã cố ý để bản thân hoặc những người khác tiếp xúc với virus sẽ bị đình chỉ học ngay lập tức và có thể bị đuổi học vĩnh viễn.

"Việc mắc và lây lan COVID-19 không phải là chuyện nhỏ. Việc coi thường sức khỏe và sự an toàn một cách liều lĩnh chắc chắn sẽ dẫn đến thêm bệnh tật và mất mạng trong cộng đồng của chúng ta" - đại diện trường cho biết.

Trước đó, trường đại học này đã cảnh báo vào tháng trước rằng nếu Idaho hoặc Hạt Madison tiếp tục có mức tăng đột biến số ca mắc COVID-19, trường có thể phải chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn.

Thông cáo cũng khuyến khích những sinh viên đang tham gia vào hành vi này tìm kiếm sự hỗ trợ khác vì họ không thể làm các hành vi gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc an toàn để "kiếm sống".

Đại học Brigham Young-Idaho đã ghi nhận 109 ca mắc COVID-19 trong số sinh viên và 22 ca trong số nhân viên.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng huyết tương của các bệnh nhân COVID-19 hồi phục như một liệu pháp khẩn cấp cho những người bị nhiễm bệnh. FDA tuyên bố, huyết tương có kháng thể "có thể điều trị COVID-19 hiệu quả, trong khi những lợi ích đã biết và tiềm năng của sản phẩm lớn hơn những nguy cơ đã biết và tiềm ẩn của nó".

Hai địa điểm hiến huyết tương gần trường đại học là Grifols Biomat USA Rexburg và BioLife Plasma Services - NPR đưa tin. Trang web của Grifols Biomat USA Rexburg cho biết, mỗi người hiến huyết tương được nhận 100 USD, còn BioLife Plasma Services chi 200 USD/lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục