Mỹ: Con trai đi chơi về, lây nhiễm COVID-19 cho cả nhà

Nhật Anh, icon
08:08 ngày 26/07/2020

VTV.vn - Một người đàn ông tại bang Florida (Mỹ) đang phải chạy máy thở chống chọi với COVID-19, sau khi con trai ông này bị nhiễm virus khi ra ngoài chơi, rồi về lây cho cả nhà.

Hình: CBS News

Trước khi vụ việc xảy ra, người mẹ đã thường xuyên thuyết phục cậu con trai ở nhà vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bố của thanh niên này cũng thuộc nhóm có nguy cơ bị lây nhiễm cao do sẵn bị béo phì và tiểu đường.

Thế nhưng vào đầu tháng 6, bất chấp lời khuyên của người thân, cậu này vẫn nhất quyết đi chơi với bạn bè, không đeo khẩu trang khi giao tiếp. Sau khi đã về nhà, cậu bắt đầu có triệu chứng như bị cúm và chỉ uống thuốc cảm cúm thông thường.

Ngay sau đó, thanh niên này nhận được thông tin một người bạn trong nhóm đã bị mắc COVID-19, người này vẫn không tin mình có thể bị lây nhiễm và tự cách ly. Tuy nhiên, virus bắt đầu âm thầm lây lan cho toàn bộ thành viên trong nhà, bắt đầu từ cậu em trai 14 tuổi, bị ho và khó thở.

Em gái nhỏ 6 tuổi có triệu chứng của bệnh cảm. Bà mẹ kế Zymet bị ho, sốt và ớn lạnh. Xét nghiệm sau đó cho thấy cả nhà đều dương tính với COVID-19. Riêng người bố 42 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu và phải dùng đến máy trợ thở sau 4 ngày sốt, liên tục ho. Tính đến nay, ông Place đã nằm viện khoảng 3 tuần.

Gia đình này cho biết họ muốn chia sẻ trường hợp gia đình mình để cảnh báo giới trẻ không nên lơ là trước các biện pháp giãn cách, đeo khẩu trang và càng không thể bỏ qua nguy cơ mắc COVID-19.

Ông bố có tên John Place, 42 tuổi, sống tại Florida, nước Mỹ, đang trong tình trạng nguy kịch sau khi con trai anh bị nhiễm Covid-19 rồi lây lan cho cả nhà. Hiện John đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, Trung tâm Y tế khu vực Westside. Anh đã thở máy trong hơn 2 tuần nay.

Đây chính là tình huống đang ngày càng phổ biến ở nước Mỹ hiện nay, số ca lây nhiễm tăng mạnh trong những tháng qua là do người trẻ mắc bệnh rồi lây cho những người lớn tuổi, có nguy cơ tử vong cao hơn.

Thống đốc bang Florida cho biết các cuộc tụ tập của những người trẻ tuổi hay thứ gọi là "bữa tiệc COVID-19" là nguyên nhân chính làm gia tăng các ca nhiễm bệnh tại bang này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục