Mỹ phát hiện ổ dịch COVID-19 từ một nhà thờ

Nhật Anh, icon
07:13 ngày 03/04/2020

VTV.vn - Chính quyền hạt Sacramento, bang California cho biết nhà thờ Bethany Slavic là nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 cho 71 người, là một trong những cụm dịch lớn nhất tại Mỹ.

Nhà thờ Bethany Slavic ở thành phố Rancho Cordova, hạt Sacramento, là một tổ chức lớn và có ảnh hưởng trong cộng đồng người Slav phía bắc California. 71 người, bao gồm các thành viên nhà thờ và những người có mối liên hệ với giáo đoàn, dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một người tử vong, khiến nhà thờ trở thành một trong những cụm dịch lớn nhất Mỹ.

Ivan Gavrilyuk, Mục sư phó của nhà thờ, cho biết: Mục sư trưởng Adam Bondaruk cũng nằm trong số những người nhiễm nCoV. Tuy nhiên, ông không xác nhận người tử vong do những biến chứng của COVID-19 có phải thành viên của giáo đoàn hay không?

Trong tuyên bố tối 2/4, nhà thờ Bethany Slavic cho biết họ đã tuân thủ tất cả quy định về Covid-19 ngay khi chúng có hiệu lực. Nhà thờ đóng cửa từ hôm 18/3. Tất cả hoạt động đều được tiến hành trực tuyến, nhưng không đề cập đến việc các thành viên tụ tập ở nơi khác. Giám đốc Sở Y tế hạt Sacramento nói thêm rằng các lãnh đạo nhà thờ rất vô trách nhiệm và hành động để ngăn chặn tình trạng này.

Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới, với hơn 245.000 ca nhiễm, hơn 6.000 người tử vong do COVID-19. Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là bang New York, tiếp đó là các bang New Jersey, California và Michigan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục